Nhiều cán bộ Sở Văn hóa Thái Bình bị bắt quả tang đánh bạc

© Flickr / Images MoneyPoker
Poker - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.08.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bị can đối với bốn cán bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình bị bắt quả tang đánh bài ăn tiền.
Ngày 8/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố bốn bị can để điều tra tội đánh bạc.
Theo nguồn tin trên, một trong bốn người bị khởi tố là ông NMH, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, hiện chưa rõ số tiền trên chiếu bạc là bao nhiêu khi bị bắt quả tang.
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM qua điện thoại, ông NMH thừa nhận mình là một trong những người tham gia đánh bạc bị công an bắt quả tang, khởi tố.
Casino - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.07.2023
Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình lại có thêm cán bộ đánh bạc
Ông H. nói hiện vụ việc đang cơ quan chức năng xử lý và ông chấp hành theo quy định pháp luật. Theo ông H., ông đã báo cáo giải trình với cơ quan và hiện nay ông đang ở nhà để chữa bệnh.
Trước đó Đoàn Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình dẫn đoàn tham dự vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng U11 toàn quốc diễn ra tại Đắk Lắk từ 24/7 đến 6/8.
Trao đổi với Dân Việt, bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đã nắm được vấn đề, sự việc đáng tiếc xảy ra. Quan điểm là ai vi phạm người đó chịu trách nhiệm.
"Chúng tôi đi theo đoàn, 13 người, cổ vũ U11 của tỉnh vào chung kết. Sau khi đội U11 giành chiến thắng, nhóm anh em có liên hoan. Sau đó nội bộ anh em vui, chơi với nhau. Sự việc xảy ra ngoài giờ hành chính, vào hôm 29/7. Sáng hôm sau, tôi được thông báo 4 cán bộ bị lực lượng chức năng dẫn đi. Ngay sau đó, tôi nhận được 2 quyết định. Một là thông báo phạm tội bắt quả tang, gồm 4 người, hai là thông tin khởi tố bị can", bà Hạnh nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала