- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Kiev kinh hoàng. Ở Mỹ nói về hoạt động chính của Nga chống lại LLVT Ukraina

Các bệ phóng THAAD - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.08.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chỉ trong vài tháng quân đội Nga đã trấn áp được các hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp cho LLVT Ukraina sử dụng, cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Gegenpol.

"Hệ thống phòng không Ukraina bị đàn áp nghiêm trọng. Ý tôi là nó bị tiêu diệt. Người Nga triển khai một chiến dịch thành công để loại bỏ các hệ thống này, trong những tháng gần đây họ đã phát hiện và triệt hạ một số lượng lớn các trạm tên lửa phòng không của phương Tây. Người Ukraina không thích nói về chuyện này", - cựu sĩ quan nhận xét.

Theo ông, Moskva gần đây đã phá hủy nhiều hệ thống phòng không Patriot của nước láng giềng.
Hoạt động chiến đấu của các phi hành đoàn MLRS Tornado-G của Tập đoàn quân xe tăng cận vệ số 1 của Quân khu phía Tây trong LNR - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.05.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga: Lực lượng vũ trang Nga lại đánh trúng một tổ hợp Patriot ở Kiev
Hồi tháng 5 quân đội Nga đã tấn công hệ thống tên lửa phòng không Patriot ở Kiev bằng tên lửa siêu thanh Kinzhal. Hệ thống phòng không của Mỹ không đánh chặn được loại tên lửa nói trên. Như Phó Thủ tướng Nga Denis Manturov lưu ý, ngày nay chỉ có hệ thống phòng không của Nga mới có khả năng đối phó được với loại tên lửa đó của Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала