Hà Nội: Dứt khoát không còn cảnh phụ huynh xếp hàng xin học cho con

© AP Photo / Chitose SuzukiTrẻ mầm non đi qua đường, Hà Nội
Trẻ mầm non đi qua đường, Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.08.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đề nghị Hà Nội giải quyết dứt điểm hiện tượng phụ huynh xếp hàng xuyên đêm để xin học.
Tại Hội nghị tổng kết năm học 2022 - 2023 của ngành giáo dục Hà Nội sáng 16/8, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn đưa ra yêu cầu với ngành giáo dục Hà Nội liên quan tới câu chuyện xếp hàng từ nửa đêm chờ xin học cho con ở các cấp tiểu học và THPT diễn ra vào mùa tuyển sinh vừa qua.
Bộ trường chỉ đạo đặc biệt chú trọng về "chất" trong tất cả các khía cạnh dạy-học, kiểm tra-đánh giá; đảm bảo hạ tầng thiết bị, an toàn thông tin; đảm bảo dữ liệu ngành đúng, đủ, kịp thời phục vụ công tác quản lý; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.
“Trong năm học mới, rất nhiều việc phải làm, song đề nghị TP Hà Nội dứt điểm trong công tác tuyển sinh đầu cấp, dứt khoát không còn cảnh phụ huynh xếp hàng thâu đêm mua, nộp hồ sơ đăng ký nguyện vọng. Với thời đại công nghệ số, quản trị hiện đại, Thủ đô dẫn đầu cả nước mà còn như thế là việc không nên. Dứt khoát trong năm tới, không được còn hiện tượng này. Giám đốc Sở GD-ĐT đã rất quyết tâm nên tôi nghĩ chắc chắn thực hiện được”, ông Sơn nói.
Liên quán đến việc này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, mặc dù thành phố đã chỉ đạo, rà soát sau sự việc phụ huynh phải xếp hàng, chen lấn nộp hồ sơ đăng kí chỗ học cho con, nhưng đây vẫn là điều đáng lưu tâm trong năm học mới.
Sách giáo khoa tại nhà sách Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.08.2023
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để xảy ra nhiều sai phạm, vi phạm pháp luật
Bà Hà lí giải, việc phụ huynh phải xếp hàng là một trong những hệ quả của tốc độ đô thị hóa, dân số cơ học tăng nhanh, ảnh hưởng đến công tác quy hoạch trường lớp. Tình trạng này cũng liên quan đến việc chênh lệch về chất lượng đào tạo giữa các trường.
Cũng tại hội nghị, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Trần Thế Cương thừa nhận, việc tuyển sinh đầu cấp trực tuyến tại Thủ đô còn nhiều hạn chế, chủ yếu ở các trường tư thục. Một số trường yêu cầu phụ huynh mua và nộp hồ sơ trực tiếp, dẫn đến cảnh xếp hàng xuyên đêm. Ông Cương cho biết, năm học tới, Hà Nội sẽ yêu cầu trường tư áp dụng hoàn toàn hình thức tuyển sinh trực tuyến.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала