- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch tiết lộ: Ukraina có thể sử dụng F-16 ở đâu?

© Sputnik / Alexey VitvitskyМáy bay chiến đấu F-16
Мáy bay chiến đấu F-16 - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.08.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ukraine sẽ có thể sử dụng các máy bay chiến đấu F-16 do Copenhagen cung cấp chỉ ở vùng lãnh thổ mà Kiev coi là của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jakob Ellemann-Jensen tuyên bố.
Trước đó, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết nước này sẽ gửi tới Kiev 19 máy bay chiến đấu F-16. Còn theo lời Vladimir Zelenskyy, các phi công và kỹ sư Ukraina đã bắt đầu được đào tạo ở Đan Mạch.
"Chúng tôi đang chuyển giao vũ khí với điều kiện những thiết bị này sẽ được sử dụng để đuổi kẻ thù ra khỏi lãnh thổ Ukraina. Và không gì hơn. Có những điều kiện như vậy, cho dù đó là xe tăng, máy bay chiến đấu hoặc thứ gì khác", - hãng Reuters dẫn lời Bộ trưởng Ellemann-Jensen.
Cuộc tập trận Pitch Black - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.08.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ứng cử viên tổng thống Mỹ: Việc giao F-16 cho Kiev là mối đe dọa đối với Ukraina và toàn nhân loại
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng Hoa Kỳ và các chư hầu NATO của họ đang tạo ra nguy cơ xung đột vũ trang trực tiếp với LB Nga, sẽ gây nhiều hậu quả thảm khốc. Theo lời ông, Nga sẽ xem việc Kiev có máy bay chiến đấu F-16 với khả năng mang vũ khí hạt nhân như là mối đe dọa từ phía phương Tây trong lĩnh vực hạt nhân.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала