Biểu tình đòi Pháp rút khỏi Niger diễn ra gần căn cứ quân sự Pháp ở Niamey

© AP Photo / Sam MednickĐảo chính ở Niger
Đảo chính ở Niger - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.08.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đại diện "Phong trào vì Tự do và Nhân phẩm" Nigeria đã tổ chức một cuộc mít tinh trước căn cứ quân sự của Pháp ở Niamey yêu cầu quân Pháp rút hoàn toàn khỏi lãnh thổ Niger.
Ông Mustafa Boulamine, người đứng đầu phong trào, cho biết: "Hôm nay chúng tôi tập trung ở đây, trước căn cứ quân sự của Pháp ở Niamey, để yêu cầu quân đội tân thuộc địa của Pháp rút quân vô điều kiện khỏi đất nước chúng tôi".
Theo ông, do mọi quan hệ quân sự với Pháp đã bị cắt đứt nên nước này không có căn cứ, kể cả căn cứ pháp lý, để duy trì sự hiện diện quân sự ở Niger. Về vấn đề này, phong trào kêu gọi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron "có lí trí sáng suốt"
Những người ủng hộ phiến quân quân sự trong một cuộc biểu tình ở Niamey, Niger - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.08.2023
ECOWAS sẽ ngừng tồn tại nếu xâm nhập quân sự vào Niger

Pháp đã nhận "giấy phép" can thiệp quân sự vào Niger

Ngày 19 tháng 8, cố vấn của Tổng thống Niger bị lật đổ Mohamed Bazoum xác nhận rằng chính quyền cũ đã ký "giấy phép" cho Pháp can thiệp quân sự ngay sau cuộc đảo chính, tờ Le Monde đưa tin, trích dẫn nguồn tin.
Trước đó, phe nổi dậy cho biết Thủ tướng lâm thời Niger Asumi Masuda đã ký văn bản trao cho Paris quyền tấn công dinh tổng thống Nigeria để giải phóng ông Bazoum bị phế truất.
"Đoàn tùy tùng của tổng thống xác nhận rằng yêu cầu mà phe nổi dậy đang nói đến thực sự tồn tại: Trong những giờ đầu tiên, khi chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi thực sự đang nói về cuộc đảo chính, thủ tướng lâm thời của Niger, ông Asumi Masudu đã yêu cầu Pháp hỗ trợ... Pháp yêu cầu sự cho phép bằng văn bản", - tờ báo dẫn lời một người ủng hộ nguyên thủ quốc gia cho biết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала