Vụ nổ bán hàng: Bộ trưởng Giao thông Lebanon bán đấu giá sắt vụn từ cảng Beirut

© Sputnik / Abdul Kader Al Bay Bán đấu giá sắt vụn từ cảng Beirut
Bán đấu giá sắt vụn từ cảng Beirut - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.09.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Ông Ali Hamieh Bộ trưởng Bộ Công chính và Giao thông vận tải của Chính phủ lâm thời Lebanon tuyên bố đấu giá công khai bán số phế liệu còn sót lại sau vụ nổ ở cảng. Sự kiện diễn ra ngay trong tòa nhà của ban quản lý cảng Beirut.
Theo đánh giá của Bộ trưởng, đây là bước đi đầu tiên hướng tới phục hồi hoàn toàn sau vụ nổ năm 2020. Phóng viên Sputnik đã dự buổi đấu giá.
Cuộc đấu giá được tổ chức trong khuôn khổ kế hoạch tái thiết cảng. Sự kiện có phần tham gia của ông Saheaa Attiah đứng đầu Ủy ban Công tác của Quốc hội, Jean Aliyah đứng đầu Cơ quan Mua sắm Công, cũng như Chủ tịch và các thành viên Ban Giám đốc cảng Beirut.
© Sputnik / Abdul Kader Al BayBán đấu giá sắt vụn từ cảng Beirut
Bán đấu giá sắt vụn từ cảng Beirut - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.09.2023
Bán đấu giá sắt vụn từ cảng Beirut

Tránh khỏi tranh chấp chính trị

Trước khi bắt đầu sự kiện, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Hamie lưu ý: "Hôm nay chúng tôi công bố bắt đầu cuộc đấu giá công khai bán phế liệu và sắt vụn nằm trên khu đất rộng hàng chục nghìn mét ở cảng Beirut. Sau khi được Cơ quan Quản lý Mua sắm Công phê duyệt, chúng tôi sẽ mở đấu thầu. Xin báo rõ trước với mọi người rằng chúng ta sẽ không giữ cảng Beirut làm con tin cho bất kỳ tranh chấp chính trị địa phương hoặc quốc tế nào. Nếu kho bạc không có kinh phí để khôi phục và các tổ chức quốc tế không thể cấp tiền thì chúng ta sẽ gây quỹ thông qua những cuộc đấu giá như vậy".

© Sputnik / Abdul Kader Al BayBán đấu giá sắt vụn từ cảng Beirut
Bán đấu giá sắt vụn từ cảng Beirut - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.09.2023
Bán đấu giá sắt vụn từ cảng Beirut
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала