Nhóm quân ở Mali tuyên chiến với chính quyền

© Habibou KouyateMali
Mali - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.09.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Nhóm quân “Điều phối các phong trào Azawad” (CMA) hoạt động ở miền bắc Mali tuyên bố rằng họ đang có chiến tranh với chính phủ nước này, AFP trích dẫn một thông cáo của nhóm đưa tin.

“Các cựu phiến quân ở miền bắc Mali hôm thứ Hai cho biết họ đang có chiến tranh với quân đội nắm quyền ở Bamako”, - hãng tin cho biết.

Trong thông cáo được ban hành, nhóm quân "Điều phối các phong trào Azawad" kêu gọi tất cả cư dân của Azawad (tên Tuareg của miền bắc Mali) đứng lên tham gia vào nỗ lực quân sự nhằm giành lại quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Azawad, hãng tin viết.
Theo hãng tin, tài liệu này được coi là thông cáo đầu tiên của quân đội Azawad.
Mali - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.04.2023
Phái đoàn chính phủ Mali bị tấn công
Mali phải đối mặt với khủng hoảng chính trị và khủng hoảng về an ninh kể từ khi các cuộc nổi dậy thánh chiến và ly khai nổ ra ở phía bắc đất nước vào năm 2012. Hơn một thập kỷ giao tranh bạo lực ở nước này dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, bao gồm cả việc người dân buộc phải di cư ồ ạt và thảm họa về tình hình nhân đạo. Liên Hợp Quốc ước tính ở Mali có khoảng 8,8 triệu người đang cần viện trợ nhân đạo.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала