Lãnh đạo phe đối lập Hàn Quốc nhập viện sau 19 ngày tuyệt thực

Đăng ký
Lãnh đạo phe đối lập Hàn Quốc, Lee Jae-myung, đã phải nhập viện ở Seoul hôm thứ Hai sau cuộc tuyệt thực kéo dài 19 ngày.
Đoạn video ghi lại khoảnh khắc các đội cấp cứu vội vã đưa nhà lãnh đạo 58 tuổi của Đảng Dân chủ từ văn phòng của ông tới một chiếc xe cứu thương đang chờ sẵn.
Các công tố viên Hàn Quốc đã phát lệnh bắt giữ Lee Jae-myung vì cáo buộc tham nhũng, vài giờ sau khi ông được chuyển đến bệnh viện.
Các quan chức của Đảng Dân chủ cho biết ông Lee được phát hiện gần như bất tỉnh trong văn phòng của mình với lượng đường trong máu giảm mạnh.
Ông tuyên bố hành động mới nhất của ông là nhằm phản đối các chính sách của chính phủ về kinh tế, quyền tự do báo chí và việc chính phủ không phản đối Nhật xả nước thải Fukushima.
Kể từ thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2022, Lee Jae-myung đã bị lôi kéo vào một loạt cuộc điều tra, gần đây nhất liên quan đến một dự án phát triển và cáo buộc hối lộ - điều mà ông cực lực phủ nhận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала