Hà Nội chi ngân sách "khủng" hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini

© TTXVN - Nguyễn Văn CảnhBí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm hỏi các nạn nhân vụ cháy tại quận Thanh Xuân
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm hỏi các nạn nhân vụ cháy tại quận Thanh Xuân - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.09.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 22/9, HĐND TP. Hà Nội kỳ họp thứ 13 (họp chuyên đề) đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng tại thời điểm xảy ra vụ cháy tại địa chỉ số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội ngày 12/9/2023.
Cụ thể, Hà Nội sẽ hỗ trợ 30 triệu đồng/người với người phải cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế. Dự kiến, 42 người sẽ hưởng mức hỗ trợ này bằng tiền mặt.
Cùng với đó, thành phố cũng hỗ trợ chi phí cấp cứu và điều trị thực tế cho 50 nạn nhân với mức 50 triệu đồng/người, thông qua hình thức Sở Y tế chi trả các khoản kinh phí điều trị cho cơ sở y tế.
Sau khi xảy ra hỏa hoạn vào đêm 12/9, toàn bộ người dân sinh sống ở đây không có nơi cư trú. Do đó, thành phố hỗ trợ tạm cư cho các hộ gia đình với mức 6 triệu đồng/tháng/hộ, thời gian hỗ trợ 6 tháng.
Lính cứu hỏa dập lửa cứu người trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.09.2023
Vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội: Sputnik giải mã vì sao nhu cầu thuê vẫn ‘hot’
Các cá nhân ở ghép trong một căn hộ hoặc hộ gia đình có một người sẽ có mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tháng, cũng trong vòng 6 tháng. Hình thức chi trả một lần bằng tiền mặt.
TP. Hà Nội hỗ trợ học sinh, sinh viên cư trú tại địa chỉ số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội đang học tại các trường mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên, trung cấp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cao đẳng, đại học với mức 15.000.000 đồng/học sinh, sinh viên.
Thành phố cũng thông qua mức hỗ trợ 100 triệu đồng cho một trẻ mồ côi cả cha và mẹ (cháu hiện là học sinh của Trường THCS Khương Đình); hỗ trợ 70 triệu đồng với một trẻ mồ côi mẹ (cháu hiện là học sinh của Trường Tiểu học Khương Đình, có bố đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông). Tiền hỗ trợ sẽ được gửi bằng tiền mặt cho người chăm sóc trẻ.
Lực lượng cứu hộ vận chuyển nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.09.2023
Mạo danh bác sĩ bệnh viện Bạch Mai kêu gọi ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư mini
Ngoài ra, Thành phố cũng hỗ trợ đại diện thân nhân người tử vong với mức 50.000.000 đồng/người tử vong. Hỗ trợ tang lễ, hỏa táng người tử vong tại vụ cháy hoặc trong thời gian cấp cứu, điều trị.
Cụ thể mức hỗ trợ chi phí hỏa táng là 3.000.000 đồng/ trường hợp; hỗ trợ áo quan hỏa táng 1.250.000 đồng/ trường hợp; túi đồ khâm liệm 500.000 đồng/ trường hợp; bình đựng tro cốt 250.000 đồng/ trường hợp; lưu giữ bình tro 15.000 đồng/ trường hợp/ ngày; khâm liệm thi hài 1.500.000 đồng/ trường hợp; tổ chức tang lễ tại Nhà tang lễ trên địa bàn Hà Nội là 3.500.000 đồng/ trường hợp.
Tổng kinh phí dự kiến cho toàn bộ nội dung hỗ trợ nêu trên là 9,26 tỷ đồng, lấy từ ngân sách thành phố và ngân sách quận Thanh Xuân.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала