- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Lầu Năm Góc cảnh báo quân đội Ukraina không được sử dụng vũ khí Mỹ tấn công vào lãnh thổ Nga

CC BY 2.0 / U.S. Army National Guard/Spc. Stephen M. Wright / HIMARSHệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao của Mỹ cho mục đích chiến thuật M142 HIMARS
Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao của Mỹ cho mục đích chiến thuật M142 HIMARS - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.09.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) — Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Lầu Năm Góc, Mark Milley, cảnh báo Tổng tư lệnh quân đội Ukraina, Valery Zaluzhny, việc không nên sử dụng vũ khí Mỹ trên lãnh thổ Nga sau khi Điện Kremlin bị máy bay không người lái tấn công, nhà báo David Ignatius của tờ Washington Post cho biết.
Như nhà báo Ignatius lưu ý, Milley hợp tác chặt chẽ với ông Zaluzhny trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina.

"Sau khi quân đội Ukraina phóng máy bay không người lái vào Điện Kremlin vào năm 2023, ông Milley cảnh báo ông Zaluzhny rằng quân đội Ukraina "không được sử dụng vũ khí Mỹ" trong các cuộc tấn công tương tự vào bên trong nước Nga", - ông Ignatius dẫn các nguồn tin giấu tên.

Người phụ trách chuyên mục cũng nêu ra cách tiếp cận thận trọng của Milley trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraina, đặc biệt là hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS và máy bay chiến đấu F-16.
Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao của Mỹ cho mục đích chiến thuật M142 HIMARS - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.08.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Người dân Mỹ bị sốc khi biết chi phí thực sự của Hoa Kỳ về vũ khí cung cấp cho LLVT Ukraina

Các loại vũ khí ngày càng nguy hiểm cho Ukraina

Trước đó, cựu nhà phân tích CIA Ray McGovern cho biết trên kênh YouTube Community Church of Boston rằng Nhà Trắng chuyển giao những vũ khí ngày càng nguy hiểm cho Ukraina.

"Tổng thống Hoa Kỳ nói chúng ta cần cung cấp thêm đạn dược cho Ukraina. Nhưng chúng ta hết đạn pháo 155 mm. Sau đó, chính phủ nói có thể cung cấp cho họ đạn chùm. Chuyện gì xảy ra bây giờ? Chúng ta đưa cho Ukraina đạn pháo có uranium nghèo. Bước tiếp theo là gì? Chúng ta có định đưa cho họ đầu đạn hạt nhân không?", - ông nói.

Ông McGovern tỏ ra phẫn nộ khi cho rằng người Mỹ trong mọi trường hợp sẽ đồng ý với các quyết định của Washington, vì truyền thông phương Tây liên tục nói dối họ về tình hình thực tế tại khu vực hoạt động đặc biệt ở Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала