Ngoại trưởng Belarus Aleynik: "Tình thế cách mạng trên thế giới đã chín muồi"

© Sputnik / Vitaly Belousov / Chuyển đến kho ảnhNgoại trưởng Belarus Sergei Aleynik
Ngoại trưởng Belarus Sergei Aleynik - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.09.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Sergei Aleynik nói với các phóng viên rằng "tình thế cách mạng" đã chín muồi trong trật tự thế giới toàn cầu.

"Ngày nay có một loại tình thế cách mạng, trong đó các nước phương Tây không còn có thể áp đặt ý chí của mình đến mức mà họ đã làm trước đây và gây áp lực lên các nước ở Nam bán cầu. Ngược lại, hầu hết các nước ở Nam bán cầu không còn muốn chịu áp lực, chịu ách thuộc địa mới, mà đang cố gắng theo đuổi các chính sách phù hợp với lợi ích quốc gia của mình", - hãng tin Belta dẫn lời Ngoại trưởng Belarus.

Theo ông Aleynik, điều này giải thích việc tăng cường các hình thức hợp tác như vậy giữa các hiệp hội như BRICS và SCO.
Ngôi sao trên nóc tòa nhà chọc trởi trên phố bờ sông Kotelnicheskaya ở Moskva - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.09.2023
Tại sao những mưu tính nhằm biến các nước Nam bán cầu chống Nga liên tục thất bại?

Những điều phấn đấu đạt tới

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Belarus cho biết: "Chúng tôi xuất phát từ thực tế là Liên Hợp Quốc sẽ tiến tới khôi phục lòng tin và khôi phục tình đoàn kết toàn cầu, nhưng tôi thành thật mà nói rằng việc này sẽ mất một thời gian".

Nhà ngoại giao nêu rõ: "Liên minh toàn cầu là điều mà tất cả chúng ta nên phấn đấu đạt được. Thật đáng tiếc, ngày nay, không tồn tại một liên minh toàn cầu như vậy".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала