- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Truyền thông: Lực lượng vũ trang Ukraina bất lực trước tiêm kích Su-35 và trực thăng Ka-52 của Nga

© Sputnik / Evgeniy Odinokov / Chuyển đến kho ảnhMáy bay chiến đấu Su-35S
Máy bay chiến đấu Su-35S - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.09.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Không quân Nga, đặc biệt là máy bay chiến đấu Su-35 và trực thăng tấn công Ka-52, đặt ra một vấn đề không thể vượt qua đối với Lực lượng Vũ trang Ukraina, làm chậm tiến độ phản công, đây là quan điểm của Phó nguyên soái Không quân Hoàng gia đã nghỉ hưu Sean Bell, ông nói điều này trên chương trình Sky News.

"Tôi có thể chọn ra hai chiếc máy bay. Thứ nhất, đây là máy bay chiến đấu đa chức năng Su-35. Nó trông mạnh mẽ. Họ bắt đầu sử dụng ngày càng nhiều loại máy bay này cùng với bom lượn<…>. Tại sao quân đội Nga lại làm như vậy? Điều này cho phép họ hoạt động ngoài phạm vi phòng không của Ukraina <…> Thứ hai, đây là trực thăng tấn công Ka-52, được mệnh danh là "sát thủ diệt tăng", - ông thừa nhận.

Phi hành đoàn trực thăng Ka-52 tiến hành công tác chiến đấu theo hướng Seversk - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.09.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Phi hành đoàn trực thăng Ka-52 tiến hành công tác chiến đấu theo hướng Seversk
Bell đặc biệt lưu ý rằng máy bay trực thăng Ka-52 cơ động và nhanh chóng, có bố trí cánh quạt đồng trục, gây ra sự hoảng loạn nghiêm trọng trong hàng ngũ Lực lượng Vũ trang Ukraina và làm tê liệt cuộc phản công.
Kể từ đầu tháng 6, Lực lượng vũ trang Ukraina đã cố gắng tiến về các hướng Zaporozhye, Nam Donetsk và Artemovsk, tung vào mặt trận các đơn vị chiến đấu do NATO huấn luyện và trang bị vũ khí.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала