- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tiết lộ tài liệu mật về mục tiêu của Mỹ ở Ukraina

© AP Photo / Nariman El-MoftyQuốc kỳ Hoa Kỳ trên Quảng trường Độc lập ở Kiev
Quốc kỳ Hoa Kỳ trên Quảng trường Độc lập ở Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.10.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Theo các tài liệu mật, mục tiêu của Mỹ ở Ukraina bao gồm từ việc thực hiện các giao thức và tiêu chuẩn của NATO đến tư nhân hóa các ngân hàng, Politico đưa tin, trích dẫn tài liệu.

"Phiên bản bí mật của tài liệu ''Chiến lược tổng thể của đất nước'' lớn hơn ba lần (so với phiên bản công khai do Bộ Ngoại giao phát hành) và chứa nhiều chi tiết hơn về các mục tiêu của Mỹ ở Ukraina, từ việc tư nhân hóa các ngân hàng đến việc giúp các trường học trong việc học tiếng Anh" cho đến khi quân đội Ukraina chấp nhận các giao thức của NATO”, - ấn phẩm lưu ý.

Định dạng và nội dung các tài liệu quân sự của Ukraina phải “phản ánh thuật ngữ của NATO”,- bài báo viết.
Chất đạn cho Ukraina tại căn cứ liên hợp McGuire-Dix-Lakehurst, Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.10.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tại Mỹ đạo luật Lend-Lease đối với Ukraina đã hết hiệu lực
Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố Ukraina sẽ được mời tham gia liên minh theo quyết định nhất trí của tất cả các thành viên và phải đáp ứng mọi điều kiện. Tuy nhiên, ông không đề cập đến khung thời gian cho lời mời có thể như vậy, nhưng nhấn mạnh rằng thủ tục gia nhập không quy định khung thời gian.
Điện Kremlin lưu ý đang theo dõi chặt chẽ tình hình và nhớ rằng chính định hướng gia nhập NATO của chế độ Kiev đã trở thành một trong những lý do dẫn đến việc bắt đầu chiến dịch đặc biệt.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала