Indonesia trở thành khách hàng lớn nhất của gạo Việt Nam

© Fotolia / DancarGạo trắng
Gạo trắng - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.10.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Trong tháng 9/2023, Việt Nam đã xuất khẩu 166 nghìn tấn gạo sang thị trường Indonesia, đạt 101,4 triệu USD, gấp 53 lần so với tháng 9/2022.
Thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, tháng 9 năm nay, Việt Nam xuất khẩu hơn 605,4 nghìn tấn gạo, thu về 377,9 triệu USD, tăng nhẹ 3,8% về lượng nhưng lại tăng mạnh 37,3% về giá trị so với tháng cùng kỳ năm ngoái.
Đáng chú ý, chỉ trong 1 tháng, Indonesia đã chi ra 101,4 triệu USD để mua hơn 166 nghìn tấn gạo Việt Nam, gấp 53 lần cùng kỳ năm ngoái. Trong khi, giá trị xuất khẩu sang Philippines và Trung Quốc lần lượt là 62,7 triệu USD và 43,7 triệu USD.
Như vậy, Indonesia chính thức vượt qua Philippines và Trung Quốc, trở thành khách hàng lớn nhất của gạo Việt Nam trong tháng 9 vừa qua.
Bên cạnh đó, vừa qua, Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia, Arief Prasetyo Adi đã xác nhận với báo giới về việc Indonesia chọn Việt Nam và Thái Lan là hai nguồn cung cấp chính cho đợt thu mua 1,5 triệu tấn gạo trong thời gian tới.
Gạo - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2023
Gạo Việt Nam tiếp tục lập kỷ lục
Theo tuyên bố mới nhất của Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 08/10/2023, nước này sẽ cần thêm khoảng 1,5 triệu tấn gạo dự trữ quốc gia từ nay tới hết năm 2023. Lượng gạo thu hoạch trong 6 tháng cuối năm 2023 của Indonesia không đủ để đáp ứng nhu cầu gạo trong nước.
Cơ quan Lương thực quốc gia Indonesia (Bapanas) cho biết, lượng gạo hiện có trong kho của Cơ quan này tính đến ngày 22/9/2023 đạt 1.723.000 tấn, trong đó 1.659.000 tấn là gạo dự trữ quốc gia và 63.910 nghìn tấn là gạo thương mại.
Hiện tượng El Nino đã khiến cho sản lượng gạo sản xuất trong nước của Indonesia sụt giảm, giá gạo tại thị trường tăng mạnh buộc nước này sẽ phải tiếp tục và nhanh chóng nhập khẩu thêm 1,5 triệu tấn gạo dự trữ quốc gia trong thời gian sớm nhất để bình ổn giá cả thị trường, ổn định trật tự xã hội. Đặc biệt, trong bối cảnh nước này sẽ tiến hành bầu cử Tổng thống và Quốc hội trong tháng 02/2024. Chính phủ Indonesia sẽ không để cho bất cứ cuộc khủng hoảng lương thực nào xảy ra trước cuộc bầu cử.
Người nông dân thu hoạch lúa chín - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.10.2023
Indonesia cần nhập 1,5 triệu tấn gạo, Việt Nam sẵn sàng đáp ứng
Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá gạo xuất khẩu bình quân của Việt Nam trong 9 tháng năm 2023 đạt 553 USD/tấn, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2022, có thời điểm lên đến gần 650 USD/tấn.
Với giá xuất khẩu khoảng 580 – 600 USD/tấn, ông Nguyễn Văn Đôn - Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng (Tiền Giang) - nhận định, xuất khẩu gạo năm 2023 dự kiến sẽ mang về khoảng 5 tỷ USD. Con số này cao hơn khá nhiều so với những năm trước.
Còn theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, do tăng diện tích lúa Thu Đông nên năm nay nước ta có thể xuất khẩu khoảng 7,8 triệu tấn gạo. Như vậy, 3 tháng còn lại của năm 2023, nước ta còn khoảng 1,38 triệu tấn gạo các loại để xuất khẩu.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала