Thủ tướng bổ nhiệm Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

© Ảnh : Dương Văn Giang - TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác tu bổ định kỳ Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác tu bổ định kỳ Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.10.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký các Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
Cụ thể, tại Quyết định số 1177/QĐ-TTg ngày 12/10/2023, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Phạm Hải Trung, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban, phụ trách Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giữ chức Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đại tá Phạm Hải Trung sinh năm 1968, quê quán huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
Hiện nay, ông Trung lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác như: Y tế, kỹ thuật, khoa học và công nghệ, an ninh, nghi lễ, đón tiếp tuyên truyền.
Thủ tướng bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Hằng giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.10.2023
Việt Nam bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao
Tại Quyết định số 1175/QĐ-TTg ngày 12/10/2023, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm bà Nông Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng giữ chức Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
Trước đó, bà Nông Thị Hà từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала