Kết quả điều tra ban đầu vụ cô gái 17 tuổi bị sát hại, phi tang thi thể

© Ảnh : Phạm Kiên - TTXVNThiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra trả lời câu hỏi của các phóng viên
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra trả lời câu hỏi của các phóng viên

 - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.10.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho biết nạn nhân H.Y.N. nợ tiền, nghi phạm đòi nhiều lần không trả nên đã sát hại, phân xác nạn nhân sau mâu thuẫn.
Chiều 16/10, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo, thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ cô gái 17 tuổi bị giết, phân xác, phi tang xuống sông Hồng.
Cơ quan cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Duy Khanh (38 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) về tội giết người.
Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được và lời khai nhận của đối tượng, bước đầu cơ quan điều tra xác định: Ngày 10/10, Khanh hẹn chị N đến một căn hộ chung cư ở xã Đa Tốn, Gia Lâm. Sau khi đưa nhau đi ăn về, hai người to tiếng tại phòng khách do Khanh đòi khoản vay 50 triệu đồng song không được trả. Khanh đã lấy dao nhọn đâm nhiều nhát vào vùng ngực chị N.
© Ảnh : Phạm Kiên - TTXVNThiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra trả lời câu hỏi của các phóng viên
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra trả lời câu hỏi của các phóng viên

 - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.10.2023
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra trả lời câu hỏi của các phóng viên
Nghi phạm phân xác trong nhà vệ sinh, cho vào thùng xốp, bọc kín, thuê taxi chở đi lòng vòng tìm chỗ phi tang, rồi chọn khu vực bờ sông Hồng ở thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm. Sau đó, Khanh nhờ tài xế bê giúp thùng xốp xuống xe, để ở tại bậc lên xuống bến sông.
Khi xe taxi dời đi, Khanh một mình bê thùng xốp xuống sông Hồng để phi tang một phần xuống sông, chôn giấu một phần ở mép sông, sau đó Khanh taxi về khu đô thị. Về đến phòng, Khanh lấy xe máy đi đến cầu thanh Trì vứt 2 chiếc điện thoại của nạn nhân xuống sông Hồng, giấu chiếc túi xách, dép của cô gái ở nhà trọ tại thôn 2, xã Bát Tràng.
Hiện, Cơ quan điều tra đã thu giữ được chiếc túi xách và dép của nạn nhân. Đến chiều 12/10, do lo sợ thi thể nạn nhân bị phát hiện, Khanh đã đến chợ gần khu vực ngã tư Đa Tốn, huyện Gia Lâm, mua 125.000 đồng xi măng mang đến khu vực giấu thi thể nạn nhân với mục đích phủ xi măng lên trên nơi giấu thi thể nạn nhân. Do có đông người qua lại nên Khanh mang xi măng về nhà.
Đoàn công tác Công an tỉnh Thái Bình thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ cho gia đình Trung úy Đỗ Văn Tú. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.09.2023
Biết Công an nhưng vẫn ra tay sát hại
Đến rạng sáng 13/10, Khanh quay lại nơi giấu thi thể nạn nhân và đổ xi măng phủ lên phía trên để che dấu. Chiều ngày 13/10, khi biết Cơ quan Công an đã phát hiện thi thể của chị N, Khanh đã ra bến xe Giáp Bát, bắt xe khách bỏ trốn về quê ở Thái Bình.
Đến khoảng 23h ngày 14/10, cơ quan điều tra đã bắt giữ Tạ Duy Khanh khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng ở xã Đồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
Quá trình vây bắt, đối tượng Khanh đã dùng dao tự thương nhưng bị các lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ, ngăn chặn thành công việc tự sát của đối tượng nhằm trốn tránh hình phạt của pháp luật.
Đồng thời, cơ quan chức năng đã đưa đối tượng đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu. Hiện, đối tượng Khanh đã tỉnh táo và bước đầu khai nhận hành vi phạm tội.
Khẩn trương phối hợp truy bắt đối tượng bắt cóc bé gái gần 2 tuổi - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.09.2023
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ bắt cóc, sát hại cháu bé 2 tuổi
Tại buổi họp báo chiều 16/10, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an Hà Nội, nói hành vi của Khanh là "man rợ". Hành vi phân xác và phi tang nhằm gây khó khăn trong điều tra.
"Khanh khai hai người 'quan hệ rất thân' từ đầu năm 2023. Việc có quan hệ tình cảm hay không đang được xác minh", ông Tùng cho hay.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала