- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tổng thống Putin: Nguồn cung cấp ATACMS sẽ kéo dài nỗi đau của Ukraina

© Ảnh : Public DomainLockheed Martin
Lockheed Martin  - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.10.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết việc Mỹ chuyển giao tên lửa ATACMS sẽ chỉ kéo dài nỗi đau khổ của Ukraina, việc cung cấp như vậy sẽ không mang lại kết quả gì.
Nhà Trắng trước đó thừa nhận việc chuyển giao tên lửa ATACMS sửa đổi cho Ukraina với tầm bắn khoảng 165 km.
"Nếu họ (Mỹ) không cung cấp vũ khí, trong tương lai họ có thể nói: à, nếu chúng tôi cung cấp tất cả những gì có thể thì tình tình đã thay đổi, nhưng điều này sẽ dẫn đến những thương vong không đáng có, nhưng chúng tôi rất cừ vì chúng tôi không làm thế. Nhưng họ đã làm điều này và sẽ không có kết quả. Chỉ riêng điều này đã là một sai lầm. Và cuối cùng, đối với Ukraina cũng chẳng có gì hay ho cả. Chỉ kéo dài sự hấp hối mà thôi”, - ông Putin phát biểu trong cuộc họp báo sau chuyến thăm Trung Quốc.

"Thứ nhất, điều này tất nhiên gây ra tác hại và điều này tạo ra một mối đe dọa bổ sung. Thứ hai, tất nhiên, chúng tôi sẽ có thể đẩy lùi những cuộc tấn công này. Chiến tranh là chiến tranh, và tất nhiên, tôi đã nói rằng chúng gây ra mối đe dọa, không cần phải nói, nhưng điều quan trọng nhất là về cơ bản nó không có khả năng thay đổi tình hình trên tuyến tiếp xúc. Không thể. Điều này có thể nói chắc chắn. Và cuối cùng, đây là một sai lầm khác của phía Hoa Kỳ”, - ông Putin nói trong cuộc họp báo sau chuyến thăm Trung Quốc.

Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Anatoly Antonov gọi việc bí mật cung cấp tên lửa chiến thuật tác chiến ATACMS của Mỹ cho Ukraina là một sai lầm lớn sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng nhất, đồng thời tuyên bố rằng Hoa Kỳ đang theo đuổi đường hướng phá hủy hoàn toàn quan hệ song phương và đưa tới một cuộc đụng độ trực tiếp giữa NATO và Nga.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала