Bộ trưởng Nội vụ Nga Kolokoltsev và Đại tướng Tô Lâm bàn về hợp tác song phương

© Ảnh : Bastakov AntoninBộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga Vladimir Kolokoltsev và Bộ trưởng Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm trao đổi về những vấn đề hợp tác thực thi pháp luật giữa Nga và Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga Vladimir Kolokoltsev và Bộ trưởng Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm trao đổi về những vấn đề hợp tác thực thi pháp luật giữa Nga và Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.10.2023
Đăng ký
Hôm qua, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga, Đại tướng Nga Vladimir Kolokoltsev đã tới Hà Nội. Người đứng đầu Bộ Nội vụ LB Nga và Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an CHXHCN Việt Nam thảo luận các vấn đề mang tính thời sự trong quá trình hợp tác thực thi pháp luật giữa Nga và Việt Nam.

“Hôm nay, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga, Đại Tướng Vladimir Kolokoltsev và Bộ trưởng Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm, đã tổ chức cuộc gặp song phương tại Hà Nội,” - đại diện chính thức của Bộ Nội vụ Nga, Irina Volk cho biết.

Người đứng đầu Bộ Nội vụ Nga cảm ơn ông Tô Lâm vì lời mời sang thăm Việt Nam lần nữa và cơ hội một lần nữa “đồng bộ theo dõi” những vấn đề cấp bách nhất trong chương trình thực thi pháp luật.
Trong cuộc gặp Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev tại Hà Nội, ông Tô Lâm cho biết Việt Nam quyết tâm tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị với Nga ngày càng hiệu quả, thiết thực, bền vững và đáng tin cậy.
© Ảnh : Bastakov AntoninBộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga Vladimir Kolokoltsev và Bộ trưởng Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm trao đổi về những vấn đề hợp tác thực thi pháp luật giữa Nga và Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga Vladimir Kolokoltsev và Bộ trưởng Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm trao đổi về những vấn đề hợp tác thực thi pháp luật giữa Nga và Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.10.2023
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga Vladimir Kolokoltsev và Bộ trưởng Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm trao đổi về những vấn đề hợp tác thực thi pháp luật giữa Nga và Việt Nam

Cần phối hợp nỗ lực hai bên

Ông Vladimir Kolokoltsev khẳng định, sự hợp tác giữa Bộ Nội vụ Nga và Bộ Công an Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi điều kiện chính trị. Trong cuộc họp gần đây nhất ở Matxcơva vào tháng 11 năm 2022 các bên đã đạt được một số thỏa thuận, hầu hết trong số đó đã được thực hiện: trong tất cả các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ, trao đổi thông tin và phái đoàn, cũng như trong lĩnh vực xã hội và nhân đạo.
Bộ trưởng Nga nêu rõ, với việc thành lập Văn phòng Chống sử dụng trái phép công nghệ thông tin và truyền thông thuộc Bộ Nội vụ Nga, hiệu quả xử lý các yêu cầu từ phía Việt Nam trong việc chống tội phạm mạng vốn từ lâu đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia, đã tăng lên. Vladimir Kolokoltsev nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp lực và thông báo với đồng nghiệp Việt Nam về việc Bộ Nội vụ Nga sẵn sàng tiếp tục đối thoại trên con đường này, kể cả trong khuôn khổ các thỏa thuận liên chính phủ và liên ngành đã ký kết.
© Ảnh : Bastakov AntoninBộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga Vladimir Kolokoltsev và Bộ trưởng Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm trao đổi về những vấn đề hợp tác thực thi pháp luật giữa Nga và Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga Vladimir Kolokoltsev và Bộ trưởng Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm trao đổi về những vấn đề hợp tác thực thi pháp luật giữa Nga và Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.10.2023
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga Vladimir Kolokoltsev và Bộ trưởng Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm trao đổi về những vấn đề hợp tác thực thi pháp luật giữa Nga và Việt Nam
Người đứng đầu cơ quan Nga ghi nhận hiệu quả cao của việc trao đổi thông tin thông qua các kênh Interpol, bao gồm cả việc nhận dạng và truy nã. Đồng thời, sự tham gia vào công việc của Tổ chức này đã tăng lên. Quan điểm của Bộ Nội vụ Nga về các vấn đề tương tác với các đối tác trong Tổ chức vẫn không thay đổi. Nó dựa trên sự tuân thủ nghiêm ngặt và không thể chấp nhận được việc bất kỳ ai bỏ qua Điều 3 của Hiến chương Interpol, trong đó nghiêm cấm can thiệp dưới bất kỳ hình thức nào vào công việc nội bộ của các quốc gia thành viên hoặc thực hiện các hoạt động có tính chất chính trị.
Các bên bày tỏ mong muốn phát triển đối thoại mang tính xây dựng giữa Bộ Nội vụ Nga và các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trong lĩnh vực di cư.
© Ảnh : Bastakov AntoninBộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga Vladimir Kolokoltsev và Bộ trưởng Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm trao đổi về những vấn đề hợp tác thực thi pháp luật giữa Nga và Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga Vladimir Kolokoltsev và Bộ trưởng Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm trao đổi về những vấn đề hợp tác thực thi pháp luật giữa Nga và Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.10.2023
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga Vladimir Kolokoltsev và Bộ trưởng Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm trao đổi về những vấn đề hợp tác thực thi pháp luật giữa Nga và Việt Nam
Bộ trưởng Nga lưu ý rằng một thách thức hiện đại khác đòi hỏi phải củng cố công việc của các cơ quan thực thi pháp luật của Nga và Việt Nam là buôn bán ma túy quốc tế cũng như các dòng tài chính liên quan đến hoạt động này. Bộ Nội vụ Nga sẵn sàng hợp tác hiệu quả với Bộ Quốc phòng Việt Nam trong lĩnh vực chống ma túy, bao gồm thông qua các hoạt động chung phối hợp song phương và đa phương để xác định và ngăn chặn các đường dây buôn bán ma túy, đồng thời trao đổi thông tin về những kẻ cầm đầu và những người tham gia tích cực trong các hoạt động này. băng đảng ma túy.

Đường dây hợp tác

Các bên ghi nhận tầm quan trọng của các cuộc tiếp xúc dưới hình thức đối tác đối thoại với Hiệp hội Cảnh sát Quốc gia các nước ASEAN (ASEANAPOL).
Vẫn còn tiềm năng tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Bộ Nội vụ Nga và Bộ Công an Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo nhân lực. Năm 2023, Bộ Nga hỗ trợ sáng kiến ​​của đối tác Việt Nam tăng số lượng cơ sở đào tạo tại các tổ chức giáo dục cấp ngành cho cán bộ của Bộ Công an Việt Nam.
© Ảnh : Bastakov AntoninBộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga Vladimir Kolokoltsev và Bộ trưởng Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm trao đổi về những vấn đề hợp tác thực thi pháp luật giữa Nga và Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga Vladimir Kolokoltsev và Bộ trưởng Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm trao đổi về những vấn đề hợp tác thực thi pháp luật giữa Nga và Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.10.2023
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga Vladimir Kolokoltsev và Bộ trưởng Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm trao đổi về những vấn đề hợp tác thực thi pháp luật giữa Nga và Việt Nam
Các biện pháp hỗ trợ xã hội cho gia đình người lao động hy sinh trong khi làm nhiệm vụ vẫn rất quan trọng. Hiện hai bên đang tổ chức trao đổi các đoàn trẻ em từ các gia đình như vậy, có chương trình giải trí và văn hóa cho trẻ. Vào tháng 7 năm nay, theo lời mời của Bộ Nội vụ Liên bang Nga, 17 thanh niên Việt Nam đã đến thăm Nga. Họ đã được tới tham quan danh lam thắng cảnh của Matxcơva và St. Petersburg. Đầu tháng 11, 16 em từ Nga sẽ tới Hà Nội.
Phái đoàn Nga do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga dẫn đầu được mời tới hội trường, nơi Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Vladimir Kolokoltsev.
Người đứng đầu Bộ Nội vụ Nga cảm ơn ông Tô Lâm và bày tỏ tin tưởng vào sự phát triển hợp tác Nga-Việt trong lĩnh vực thực thi pháp luật vì lợi ích tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала