Hội nghị Tehran đã "lật ngược" thế giới như thế nào?

© Sputnik / Chuyển đến kho ảnhLãnh tụ Liên Xô Yosif Stalin, Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt và Thủ tướng Anh Winston Churchill tại Hội nghị Tehran, năm 1943
Lãnh tụ Liên Xô Yosif Stalin, Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt và Thủ tướng Anh Winston Churchill tại Hội nghị Tehran, năm 1943 - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.11.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Liên Xô, Mỹ và Anh, nhận thấy thất bại của Đức là không thể tránh khỏi, đã đặt nền móng cho trật tự thế giới thời hậu chiến tại một hội nghị ở Tehran; cuộc gặp ở thủ đô Iran 80 năm trước là cuộc gặp đầu tiên thuộc loại hình này ở quy mô lớn.
Thành viên Hội đồng Quan hệ Đối ngoại của Tổng thống Liên bang Nga, nhà khoa học chính trị Bogdan Bezpalko chia sẻ về điều này với Sputnik.

Hội nghị lãnh đạo ba nước đồng minh trong liên minh chống Hitler: Chủ tịch Hội đồng Dân ủy Liên Xô Joseph Stalin, Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt và Thủ tướng Anh Winston Churchill - diễn ra cách đây 80 năm, ngày 28/11 - Ngày 1 tháng 12 năm 1943 tại Tehran (Iran). Cuộc gặp đã đi vào lịch sử với tên gọi Hội nghị Tehran. Lần đầu tiên, "Bộ ba lớn" - ông Stalin, Roosevelt và Churchill - tập hợp đầy đủ lực lượng.

Theo ông, Hội nghị Tehran không nên được coi là "một hành động địa chính trị riêng biệt" mà cần được xem xét cùng với Hội nghị Yalta được tổ chức vào tháng 2 năm 1945 và Hội nghị Potsdam (tháng 7-tháng 8 năm 1945).
© AP Photo / Life Magazine/PoolLãnh tụ Liên Xô Yosif Stalin, Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt và Thủ tướng Anh Winston Churchill tại Hội nghị Tehran, năm 1943
Lãnh tụ Liên Xô Yosif Stalin, Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt và Thủ tướng Anh Winston Churchill tại Hội nghị Tehran, năm 1943 - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.11.2023
Lãnh tụ Liên Xô Yosif Stalin, Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt và Thủ tướng Anh Winston Churchill tại Hội nghị Tehran, năm 1943

Chuyến đi hiếm

Đồng thời, Bogdan Bezpalko lưu ý rằng hội nghị thượng đỉnh ở Tehran là cuộc họp đầu tiên có quy mô như vậy. Điều làm tăng thêm sự độc đáo của nó là chuyến đi tới Tehran đã trở thành "một trong những chuyến đi hiếm hoi của ông Joseph Stalin ra ngoài Liên Xô".

"Trước đó, không có cuộc họp quy mô lớn nào như vậy. Trước đó, Liên Xô đã tìm cách mở mặt trận thứ hai, tăng cường tiếp tế, và sau trận Stalingrad, sau khi rõ ràng là Đức đang thua, sau khi Đức thua trận quan trọng ở vòng cung Kursk, điều hoàn toàn trở thành rõ ràng là cần thảo luận về tương lai. Hội nghị này là hội nghị đầu tiên nơi các nhà lãnh đạo cao nhất tập hợp để thảo luận về quá trình cấu trúc tương lai", - chuyên gia kết luận.

© Ảnh : Public domain Lãnh tụ Liên Xô Yosif Stalin, Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt và Thủ tướng Anh Winston Churchill tại Hội nghị Tehran, năm 1943
Lãnh tụ Liên Xô Yosif Stalin, Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt và Thủ tướng Anh Winston Churchill tại Hội nghị Tehran, năm 1943 - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.11.2023
Lãnh tụ Liên Xô Yosif Stalin, Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt và Thủ tướng Anh Winston Churchill tại Hội nghị Tehran, năm 1943

Quyết định đối với Iran

Lãnh đạo ba cường quốc đã trao đổi quan điểm tại Hội nghị Tehran về việc thành lập một tổ chức an ninh quốc tế sau chiến tranh. Họ cũng thông qua "Tuyên bố về Iran", trong đó khẳng định mong muốn giữ gìn độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước này.
Hội nghị Tehran là một trong những sự kiện ngoại giao lớn nhất trong Thế chiến thứ hai.
© AP Photo / 12th Air ForceLãnh tụ Liên Xô Yosif Stalin và Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt Churchill tại Hội nghị Tehran, năm 1943
Lãnh tụ Liên Xô Yosif Stalin và Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt Churchill tại Hội nghị Tehran, năm 1943 - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.11.2023
Lãnh tụ Liên Xô Yosif Stalin và Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt Churchill tại Hội nghị Tehran, năm 1943
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала