Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên có chỉ đạo mới, Việt Nam tăng mua điện, than từ Lào

© Depositphotos.com / VinhdavCột điện.
Cột điện. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.12.2023
Đăng ký
Lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các thủ tục nhập khẩu điện và than, xây dựng thêm đường dây truyền tải mới từ Lào về Việt Nam.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị Bộ Năng lượng và mỏ Lào, đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và các doanh nghiệp sớm đề xuất Chính phủ Lào giảm thuế xuất khẩu than và các loại phí liên quan khi xuất than sang Việt Nam.

Việt Nam và Lào ký ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực than

Tạp chí Vneconomy đưa tin, sáng ngày 9/12, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì "Hội nghị thúc đẩy hợp tác mua bán than giữa Việt Nam và Lào".
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, Bộ Công Thương Việt Nam cùng với Bộ Năng lượng và mỏ Lào đã ký kết bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực than.
Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, việc nhập khẩu điện, than từ Lào không chỉ giúp phát triển kinh tế hai nước, mà còn góp phần thực hiện mục tiêu kép về an ninh quốc phòng, cung ứng năng lượng cho nền kinh tế.
Về nhập khẩu than, Bộ trưởng yêu cầu Tập đoàn Than - khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng Công ty Đông Bắc khẩn trương đàm phán ký kết hợp đồng nhập khẩu, cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện;
Thủ tướng tiếp lãnh đạo một số tập đoàn đang hợp tác, đầu tư tại Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.12.2023
Việt Nam muốn xây đường dây tải điện trên biển
Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất cơ chế đặc thù cho nhập khẩu than, đặc biệt là nhập khẩu than từ Lào theo Hiệp định liên chính phủ, báo cáo Thủ tướng hoặc các cấp có thẩm quyền.
Bộ trưởng giao TKV và Tổng Công ty Đông Bắc đề xuất cơ chế nhập (giá mua và bán) than từ Lào về Việt Nam, cùng với các giải pháp nâng cao năng lực tiếp nhận than về Việt Nam, ký hợp đồng nguyên tắc với đối tác Lào trong các vấn đề cụ thể về sản lượng, triển khai ngay sau khi hiệp định được thông qua.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị Bộ Năng lượng và mỏ Lào, đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và các doanh nghiệp cung ứng than của Lào sớm đề xuất Chính phủ Lào giảm thuế xuất khẩu than và các loại phí liên quan để giảm giá thành khi xuất than sang Việt Nam;
Bên cạnh đó, thực hiện đầu tư, nâng cấp hoặc hỗ trợ doanh nghiệp về hệ thống hạ tầng, kho bãi, vận chuyển than về Việt Nam.
Tấm năng lượng mặt trời và tuabin gió sản xuất ra điện - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.11.2023
Một mình Việt Nam chiếm gần 70% sản lượng điện mặt trời, điện gió của ASEAN

Nhập khẩu điện từ Lào

Về hoạt động cung ứng điện, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu, trong những tháng cao điểm 5, 6 và 7 của năm 2024, Cục Điều tiết điện lực chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xây dựng kế hoạch, trình lãnh đạo Bộ trong tháng 12/2023, rà soát, điều chỉnh trong tháng 3/2024.
Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện thông tư hướng dẫn EVN xây dựng khung giá các loại hình điện năng và hoàn thành trong tháng 1 năm sau.
Bộ trưởng cũng đề nghị Cục Điều tiết điện lực phối hợp Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, EVN khẩn trương trình Chính phủ về xây dựng cơ chế giá điện nhập khẩu từ Lào, hoàn thành trong quý I/2024; xây dựng cơ chế đặc thù nhằm gỡ khó cho các nhà máy điện khí trong năm 2024.
EVN và Tổng Công ty truyền tải điện Việt Nam được giao nhiệm vụ tập trung cao độ triển khai dự án đường dây 500kV mạch 3 theo đúng tiến độ. EVN căn cứ nhu cầu, khả năng nhập khẩu điện từ Lào, khẩn trương nghiên cứu, đề xuất trong tháng 12/2023 về triển khai đường dây truyền tải mới từ Lào về Việt Nam, nhằm kêu gọi đầu tư nâng công suất nhập khẩu điện từ Lào.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала