Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc được thăng hàm Thượng tướng

© Ảnh : Hoàng Thống Nhất - TTXVNChủ tịch nước trao quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng cho Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc
Chủ tịch nước trao quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng cho Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.12.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Chủ tịch nước trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc.
Ngày 12/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự Lễ trao Quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng Công an nhân dân cho Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Công an.
Tại buổi lễ, Chủ tịch nước nêu rõ, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc là cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước và ngành Công an.
Ông Ngọc được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và đơn vị trực tiếp chiến đấu; được rèn luyện, thử thách qua nhiều cương vị lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong ngành Công an.
Ông Ngọc được đánh giá là cán bộ luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều thành tích xuất sắc trong xây dựng lực lượng Công an, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh, phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
Thủ tướng chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.12.2023
Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tài chính và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Chủ tịch nước nhấn mạnh dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc luôn kiên định, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; giữ vững bản lĩnh, phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên, người cán bộ Công an nhân dân; xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
“Dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc luôn kiên định, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; giữ vững bản lĩnh, phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên, người cán bộ Công an nhân dân; xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.
Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964, quê Hưng Yên. Ông trưởng thành từ Công an Hà Nội.
Ông Nguyễn Duy Ngọc từng giữ các chức vụ: Trưởng Phòng CSGT đường bộ đường sắt (PC67) Công an TP Hà Nội, Chánh văn phòng rồi Thủ trưởng Cơ quan CSĐT (PC44) Công an TP Hà Nội.
Năm 2013, ông Nguyễn Duy Ngọc được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội. Đến năm 2016, ông giữ chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an. Ông được phong hàm Thiếu tướng năm 2017.
Năm 2018, ông là Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.
Từ năm 2019, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an. Cũng trong năm này ông được phân công kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia
Tháng 1/2021, ông được thăng cấp bậc hàm Trung tướng.
Tại Đại hội XIII của Đảng (tháng 1/2021), ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Các chiến sĩ Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.11.2023
Việt Nam bổ nhiệm nhân sự cấp cao một số Quân khu, Bộ Quốc phòng

Bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Nội chính Văn phòng Chính phủ

Cùng ngày, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn vừa quyết định bổ nhiệm nhân sự giữ chức Vụ trưởng Vụ Nội chính, Văn phòng Chính phủ.
Cụ thể, tại Quyết định số 735/QĐ-VPCP, ngày 11/12/2023 của Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Khánh, Phó Vụ trưởng Vụ Nội chính giữ chức Vụ trưởng Vụ Nội chính, Văn phòng Chính phủ.
Thời hạn bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Minh Khánh là 5 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала