Làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc

© Ảnh : Bùi Doãn Tấn - TTXVNChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.12.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 13/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình đang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam trong hai ngày 12 và 13/12 theo lời mời của Tổng Bí Thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng trước những thành quả và nhận thức chung quan trọng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đạt được trong cuộc hội đàm ngày 12/12.
Nhằm hiện thực hóa nhận thức chung này, Chủ tịch Quốc hội đề xuất Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc duy trì và tăng cường hơn nữa giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp, các ủy ban chuyên trách, Nhóm nghị sĩ hữu nghị; đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp trong việc xây dựng hành lang pháp lý và chính sách thông thoáng, thuận lợi.
© Ảnh : Bùi Doãn Tấn - TTXVNChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.12.2023
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhất trí với đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ủng hộ Nhân đại Trung Quốc tăng cường giao lưu hợp tác với Quốc hội Việt Nam và hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội thăm Trung Quốc trong năm sau.
Sáng cùng ngày, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vòng hoa và viếng lăng.
Như Sputnik đưa tin, ngay sau khi đến Hà Nội trưa 12/12, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có một lịch trình dày đặc với nhiều hoạt động quan trọng.
Chiều 12/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Tiếp đó, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.12.2023
Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sau hội đàm cấp cao, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã cùng xem và nghe báo cáo về các văn kiện được ký kết giữa hai nước.
Đáng chú ý trong chuyến thăm lần này, đã có 36 văn bản thỏa thuận hợp tác được ký. Trong đó, được chia làm 4 lĩnh vực: Lĩnh vực Chính trị - đối ngoại (4 văn bản) về hợp tác giữa các Ban Đảng và Bộ ngoại giao hai nước, lĩnh vực An ninh - Quốc phòng (4 văn bản) về phòng chống tội phạm, hợp tác trên biển và lĩnh vực tư pháp; 24 văn bản về hợp tác trên các lĩnh vực thực chất ở các cấp Chính phủ, cấp Bộ và cơ quan và 4 văn bản về hợp tác giữa các địa phương hai nước.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала