Đại tướng Phan Văn Giang đón Bộ trưởng Quốc phòng Lào và Campuchia ở ngã ba biên giới

© An Văn ĐăngGiao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất  - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.12.2023
Đăng ký
Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất chính thức bắt đầu vào sáng nay 14/12.
Tại Cột mốc ngã ba biên giới 3 nước, Đại tướng Phan Văn Giang đã chào đón Đại tướng Chansamone Chanyalath (Lào) và Đại tướng Tea Seiha (Campuchia).
Các bên đã thực hiện nghi thức tô son cột mốc biên giới, chứng kiến buổi diễn tập quân y 3 nước Việt Nam - Lào – Campuchia.

Giao lưu Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam – Lào – Campuchia

Sáng 14/12, giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất đã được tổ chức tại khu vực biên giới chung 3 nước (thuộc tỉnh Kon Tum của Việt Nam, Attapeu của Lào, Ratanakiri của Campuchia); khu vực huyện Ngọc Hồi và TP. Kon Tum (tỉnh Kon Tum).
© An Văn ĐăngGiao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất  - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.12.2023
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất
Đáng chú ý, tại Cột mốc ngã ba biên giới 3 nước, Đại tướng Phan Văn Giang (Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam) đã đón Đại tướng Chansamone Chanyalath (Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào) và Đại tướng Tea Seiha (Phó thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia).
Theo báo QĐND, tại buổi giao lưu, 3 Đại tướng Bộ trưởng đã thực hiện nghi lễ chào, tô son cột mốc chủ quyền tại cột mốc ngã ba biên giới.
Cột mốc ngã ba biên giới được khởi công xây dựng vào ngày 29/11/2007, hoàn thành ngày 18/1/2008, nằm trên đỉnh núi có độ cao 1.086 mét so với mực nước biển.
Cột mốc có chiều cao gần 2m (tính cả phần chân đế), nặng 900kg, hình trụ tam giác. Trên mỗi mặt cột mốc quay về mỗi nước được gắn quốc huy Việt Nam, Lào, Campuchia. Đường lên khu vực cột mốc được đổ bê tông, lát đá làm bậc. Cột mốc mang số hiệu 2007.
© An Văn ĐăngGiao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất  - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.12.2023
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất
Sau nghi lễ chào, tô son cột mốc chủ quyền, Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Chansamone Chanyalath và Đại tướng Tea Seiha đã cùng trồng cây hữu nghị; chứng kiến phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm tra cột mốc ngã ba biên giới giữa lực lượng bảo vệ biên giới ba nước.

Diễn tập quân y 3 nước

Cũng trong sáng cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia và các bên tham gia đã chứng kiến, thực hiện các hoạt động diễn tập quân y chung giữa quân đội 3 nước (tại ngã ba Trạm thu phí cửa khẩu quốc tế Bờ Y); khánh thành Nhà văn hóa thôn Tà Ka, xã Pờ Y; thăm, tặng quà Trường tiểu học Bế Văn Đàn (xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum).
Thời gian qua, tình hình thiên tai, thảm họa trên thế giới diễn ra ngày càng phức tạp, khó lường, gây hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế thế giới, mà trực tiếp là những người dân sinh sống tại khu vực bị ảnh hưởng.
Đặc biệt, khu vực Đông Nam Á là một trong những nơi thường xảy ra các thảm họa thiên nhiên như động đất, bão, lũ lụt, sạt lở đất… Nhiều thiên tai, thảm họa vượt ngoài khả năng ứng phó, cứu trợ của một quốc gia, cần đến sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế trong cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả.
Chính phủ các quốc gia trong khối ASEAN đã ký Hiệp định ASEAN về quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp, có hiệu lực từ ngày 24/12/2009.
© An Văn ĐăngGiao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất  - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.12.2023
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất
Trong những năm qua, 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia đã tích cực tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa trên phạm vi khu vực và thế giới. Ba nước cũng tổ chức các cuộc diễn tập ứng phó sự cố thiên tai, thảm họa, dịch bệnh. Trong đại dịch Covid-19, quân đội 3 nước đã phối hợp chặt chẽ trong phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân.
Do đặc điểm cấu trúc tự nhiên của lớp vỏ trái đất và những biến động trong lòng đất, tại địa bàn khu vực biên giới 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia thời gian gần đây ghi nhận những trận động đất nhỏ với cường độ và tần suất tăng dần, có nguy cơ xuất hiện động đất lớn gây thảm họa.
Nhằm chủ động ứng phó với thiên tai, thảm họa; theo sự chỉ đạo của Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia, lực lượng quân y 3 nước tổ chức diễn tập chung, phối hợp với y tế địa phương cứu chữa nạn nhân do thảm họa động đất, qua đó nâng cao trình độ tổ chức, phối hợp, hiệp đồng, sẵn sàng tham gia cứu trợ y tế trên phạm vi khu vực và thế giới khi có yêu cầu.
Các khoa mục diễn tập bao gồm: chỉ huy quân y liên hợp; hành động cấp cứu nạn nhân tại hiện trường; thực binh tiếp nhận, phân loại, cấp cứu, điều trị tại trạm cấp cứu nạn nhân hàng loạt (được triển khai tại bãi đất trống, thuận tiện đường giao thông, cách địa điểm cứu hộ, cứu nạn khoảng 500m), vận chuyển nạn nhân nặng về tuyến sau bằng xe cứu thương và máy bay trực thăng (bãi đáp trực thăng cách trạm cấp cứu nạn nhân hàng loạt 500m).
Trong chiều nay, 3 Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam - Lào - Campuchia sẽ có cuộc gặp thường niên và ký kết các văn kiện hợp tác.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала