Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản

© Ảnh : Dương Văn Giang - TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2023
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2023 - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.12.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản.
Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 50 năm Quan hệ ASEAN-Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản từ ngày 15 đến ngày 18/12/2023.
Chia sẻ với báo Điện tử Chính phủ trước thềm chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Phạm Quang Hiệu, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị, được tổ chức ngay sau khi ASEAN và Nhật Bản thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn về chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Chủ tịch nước - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.12.2023
Ba trọng tâm triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nhật
Chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính là dịp để hai bên nhận thức rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác trong thời gian tới.
Ngoài ra, việc Thủ tướng tham dự Hội nghị lần này cũng cho thấy Việt Nam là thành viên tích cực, chủ động trong ASEAN, luôn ủng hộ sự phát triển mạnh mẽ, gắn kết chặt chẽ hơn nữa của quan hệ ASEAN-Nhật Bản.
"Trên nền tảng mối quan hệ hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp, chuyến thăm Nhật Bản và dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ góp phần quan trọng vào thành công chung của Hội nghị, đồng thời thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện mới được xác lập", Đại sứ nhấn mạnh.
Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực mạnh mẽ cho việc tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động, đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
Lễ đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm chính thức Nhật Bản - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.12.2023
Đầu tư của Nhật Bản tạo điểm tựa cho Việt Nam
Trước đó, trao đổi với báo chí về chuyến thăm hính thức tới Nhật Bản, từ ngày 27-30/11 của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam-Nhật Bản sẽ tập trung triển khai cụ thể khuôn khổ quan hệ mới Đối tác chiến lược toàn diện với ba trọng tâm.
Một, tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì giao lưu, tiếp xúc cấp cao hàng năm bằng nhiều hình thức linh hoạt trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực.
Hai, định ra phương hướng triển khai quan hệ trong các lĩnh vực cụ thể như tăng cường liên kết kinh tế, thúc đẩy hợp tác đảm bảo thịnh vượng, an ninh kinh tế.
Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và tiếp tục cung cấp cho Việt Nam ODA thế hệ mới.
Đồng thời cam kết tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp nước này, đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư quy mô lớn, chất lượng cao tại Việt Nam, bao gồm lĩnh vực nông nghiệp.
Hai nước sẽ thúc đẩy mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như bán dẫn, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Nhật Bản cam kết hỗ trợ Việt Nam thực hiện hiệu quả các cam kết, trong đó có việc giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Về nguồn nhân lực chất lượng cao, hai nước sẽ tăng cường kết nối nguồn nhân lực, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương. Trong đó, Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo cán bộ cấp chiến lược.
Ba là tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên Hiệp Quốc, ASEAN, Mekong, APEC...
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала