‘Quận 1 TP.HCM phải như Singapore’

© Ảnh : TTXVN - Bùi Thị Xuân AnhNgày 19/12/2023, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Singapore tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình gặp gỡ giữa lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và doanh nghiệp Singapore nhằm tháo gỡ một số vướng mắc và chia sẻ các cơ hội đầu tư kinh doanh mới.
Ngày 19/12/2023, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Singapore tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình gặp gỡ giữa lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và doanh nghiệp Singapore nhằm tháo gỡ một số vướng mắc và chia sẻ các cơ hội đầu tư kinh doanh mới. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.12.2023
Đăng ký
Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh, phải xây dựng khu trung tâm quận 1 như Singapore.
Quận 1 là quận trung tâm hành chính của TP.HCM, tập trung nhiều trụ sở, văn phòng của nhiều cơ quan trung ương, các lãnh sự quán, tập đoàn kinh tế. Đây còn là địa phương thu ngân sách lớn nhất thành phố, đạt hơn 16.000 tỉ đồng trong năm nay.

Xây dựng quận 1 như Singapore

Báo Thanh niên đưa tin, ngày 21/12, tại TP.HCM, Ban Chấp hành Đảng bộ quận 1 khóa XII nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ 19 (mở rộng).
Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao tinh thần sáng tạo, sự trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ quận 1 khi thực hiện các chỉ tiêu năm.
Tuy nhiên, vị lãnh đạo thành phố cho rằng quận 1 cần tập trung năng lực, hiệu quả tổ chức thực hiện các chủ trương lớn, mà cụ thể các vấn đề như: đề án quản lý khu trung tâm, phát triển kinh tế đêm, cải tạo chung cư cũ...
Thủ tướng chủ trì Hội nghị lần thứ nhất BCĐ 850 về phát triển TP Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.11.2023
"Vướng hết cả thì cần gì cơ chế đặc thù cho TP.HCM?"
Lý do, ông Phan Văn Mãi cho rằng, đây là những việc đã được đưa ra bàn thảo nhiều nhưng kết quả thực hiện mới chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu, xây dựng đề án, triển khai một phần.
"Còn phần lõi, phần chính vẫn đang ở phía trước. Do đó quận 1 cần rà soát tìm ra nguyên nhân, trọng tâm, có phân công, lộ trình để theo dõi, đôn đốc thực hiện, tạo sự chuyển biến cụ thể", - báo Thanh niên dẫn lời ông Mãi.
Chủ tịch thành phố cũng nhấn mạnh vai trò rất quan trọng của quận 1 trong phát triển kinh tế, dịch vụ của TP.HCM, đồng thời đề nghị quận phải có kế hoạch, lộ trình, phối hợp các bên liên quan để kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư lớn, chiến lược vào và đặt trụ sở, văn phòng tại địa phương.
"Như trước đây tôi có nói, chúng ta phải xây dựng khu trung tâm quận 1, của thành phố này, phải như Singapore. Trong quá trình triển khai ban đầu có thể chưa được, nhưng chúng ta phải hướng tới đó, chuẩn bị đạt được mục tiêu đó", - Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Quận 1 thu ngân sách đạt 16.000 tỷ đồng

Quận 1 là quận trung tâm hành chính của TP.HCM, nơi tập trung nhiều trụ sở, văn phòng của nhiều cơ quan trung ương, các lãnh sự quán, tập đoàn kinh tế. Đây còn là địa phương có số thu ngân sách lớn nhất TP.HCM.
Bên cạnh các thế mạnh phát triển kinh tế - xã hội, quận 1 cũng thu hút đông khách du lịch hàng đầu với các di tích lịch sử và địa chỉ nổi tiếng như Dinh Độc Lập, nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP.HCM, Thảo Cầm Viên, phố tây Bùi Viện, chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ…
Bí thư quận 1 Tô Thị Bích Châu cho hay, trong năm 2023, quận đã thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh... đạt được nhiều kết quả tích cực.
Cảnh TP.HCM - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.11.2023
Đặt mục tiêu giải ngân 95%, TP.HCM chỉ đạt 38% sau 10 tháng
Đến nay, địa phương đã hoàn thành 35/38 chỉ tiêu đề ra, tình hình phát triển kinh tế - xã hội phục hồi. Thu ngân sách nhà nước của quận 1 đạt hơn 16.000 tỷ đồng; giải ngân đầu tư công dự kiến đạt trên 95% đến cuối năm nay.

Tiên phong trong thu phí vỉa hè

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Quận ủy quận 1 tập trung lãnh đạo, cụ thể hóa chủ đề năm 2024: tập trung xây dựng, chỉnh đốn đảng; chuyển đổi số và thực hiện Nghị quyết 98 năm 2023 của Quốc hội.
Theo VOV, về công tác triển khai Nghị quyết 98, ông Mãi đề nghị quận 1 “không nói chung chung” mà phải chọn vấn đề cụ thể để áp dụng.
Đồng thời, vận dụng các cơ chế của Nghị quyết 98 để chỉnh trang đô thị, đầu tư cơ sở vật chất tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn, phát triển kinh tế dịch vụ.
Đặc biệt, quận 1 phải quyết tâm đến cuối năm 2024 hoàn thành cơ bản, về đích sớm các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng bộ quận đã đề ra.
Phối cảnh căn hộ chung cư, TP.HCM - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.11.2023
TP.HCM phải làm gì với 2.165 "hộp ngủ"?
Về chuyển đổi số, ông Mãi yêu cầu quận 1 phải là địa phương trung tâm, tiên phong trong chuyển đổi hành chính lên nền tảng số. Quận 1 cũng cần đi tiên phong trong các vấn đề mà thành phố đã phân cấp, phân quyền cho quận.
“Hay việc thí điểm thu phí lòng đường, vỉa hè, quận có tiên phong không, đã xác định kế hoạch chưa, xác định đoạn đường nào, cách thức tổ chức sao...? Quận 1 cần xác định nhiệm vụ và nhận vai trò tiên phong chủ trương này”, - ông Mãi nói.
Truớc đó, quận 1 đã cho kẻ vạch để phân vùng cho người đi bộ và để xe trên vỉa hè một số tuyến đường thuộc địa bàn quận trong thời gian qua. Đây là động thái nhằm chuẩn bị cho công tác quản lý, thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố theo Quyết định 32 năm 2023 của UBND TP.HCM.
Theo quy định, từ tháng 1/2024, các tổ chức, cá nhân sử dụng lòng đường vào 3 mục đích và vỉa hè với 5 mục đích sẽ phải nộp phí, như: tổ chức hoạt động văn hóa; điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt; điểm trông giữ xe; điểm tổ chức kinh doanh dịch vụ, mua bán hàng hóa; điểm bố trí công trình, tiện ích phục vụ giao thông công cộng có thu tiền người sử dụng và lắp đặt các công trình tạm; điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала