Có gì khác biệt giữa pháo tự hành «Koalitsiya» và pháo tự hành «Msta-S»?

© Sputnik / Iliya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhPháo tự hành "Koalitsiya-SV" thuộc đơn vị cơ giới đóng quân tại Moskva
Pháo tự hành Koalitsiya-SV thuộc đơn vị cơ giới đóng quân tại Moskva  - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.12.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổ hợp pháo tự hành mới «Koalitsiya-SV» nhận được tháp pháo không người lái, khác với pháo tự hành «Msta-S» ở tốc độ bắn tăng cao. Trong cuộc mạn đàm với truyền thông Nga, chuyên gia quân sự Alexei Leonkov đã nói về sự khác biệt giữa các mẫu pháo tự hành này.

“Trước hết, «Koalitsiya-SV» có tháp pháo không có người. Đây thực chất là một hệ thống pháo robot có tốc độ bắn cao hơn «Msta-S». Có nhiều chế độ bắn thú vị khác nhau được triển khai, khi có thể hướng tất cả đạn pháo đến một điểm theo những quỹ đạo khác nhau. Như vậy cho phép «Koalitsiya-SV» sử dụng chiến thuật pháo binh di chuyển cũng như chiến thuật vùng hỏa lực di động, nếu như tập hợp một số trạm với nhau", - ông Leonkov nói.

Chuyên gia cho biết thêm rằng pháo tự hành cho phép bắn đạn pháo thông thường với độ chính xác cao.
Ngoài ra, «Koalitsiya-SV» có khả năng tự động thực hiện tham chiếu địa hình và giáng đòn tấn công có độ chính xác cao sau khi nhận dữ liệu tọa độ từ máy bay không người lái.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала