Duma Quốc gia Nga: Không thể chấp nhận việc Hoa Kỳ đơn phương mở rộng biên giới ở Bắc Cực

© Sputnik / Vera Kostamo / Chuyển đến kho ảnh Bắc Cực
 Bắc Cực - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.12.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Không thể chấp nhận việc Hoa Kỳ đơn phương mở rộng biên giới ở Bắc Cực, nghị sĩ Nikolai Kharitonov (từ đảng Cộng sản LB Nga) Chủ tịch Ủy ban Duma Quốc gia Nga về Bắc Cực tuyên bố với Sputnik.

"Việc đơn phương mở rộng biên giới ở Bắc Cực là không thể chấp nhận và chỉ có thể dẫn đến gia tăng căng thẳng. Trước hết, cần phải chứng minh thuộc tính bản sắc địa chất của vùng lãnh thổ này, như Nga đã làm vào thời điểm tương ứng", - ông lưu ý.

Cần phải làm như Nga

Nghị sĩ Nikolai Kharitonov nhắc rằng vào thời điểm đó, Nga đã đưa một bộ máy khoa học xuống đáy nước để tiến hành nghiên cứu lòng đất. Nhờ đó, đã có thể thu thập được cơ sở bằng chứng lớn và hồ sơ đăng ký của Nga về thềm lục địa đã được Tiểu ban của Liên Hợp Quốc xem xét.
Một thủy thủ trên tàu ngầm Mỹ USS Hartford trong cuộc tập trận ở Bắc Cực - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.12.2023
Mỹ mở rộng thềm lục địa ở Bắc Cực và biển Bering

"Hoa Kỳ đến nay vẫn chưa phê chuẩn Công ước về luật biển", - ông Kharitonov nói thêm.

Trước đó vào Chủ nhật, dẫn nguồn từ thông điệp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Bloomberg đưa tin rằng Hoa Kỳ công bố mở rộng phần thềm lục địa của mình ở Bắc Cực.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала