Việt Nam tặng quà đặc biệt cho Lào

© Ảnh : Phạm Kiên/Vietnam+Các đại biểu đang cắt băng khánh thành và bàn giao công trình Nhà ở công vụ cho cán bộ, nhân viên tỉnh Xaysomboun.
Các đại biểu đang cắt băng khánh thành và bàn giao công trình Nhà ở công vụ cho cán bộ, nhân viên tỉnh Xaysomboun.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.12.2023
Đăng ký
Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế COECCO tài trợ nguồn vốn 30 tỷ đồng xây dựng Nhà ở công vụ cho cán bộ, nhân viên tỉnh Xaysomboun, Lào.
Công trình được triển khai xây dựng từ tháng 1/2023, có diện tích xây dựng gần 3.000 m2, quy mô 3 tầng, gồm 40 căn hộ khép kín và được trang bị nội thất đầy đủ, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước đồng bộ...

Khánh thành nhà ở công vụ cho cán bộ Lào

TTXVN đưa tin, ngày 27/12, tại tỉnh Xaysomboun (Bắc Lào) đã diễn ra lễ khánh thành và bàn giao công trình nhà ở công vụ cho cán bộ, nhân viên tỉnh Xaysomboun.
Đặc biệt, công trình này là quà tặng của Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế COECCO xây dựng cho tỉnh Xaysomboun, một tỉnh mới được thành lập và còn nhiều khó khăn của nước bạn Lào.
Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu 4, Trưởng ban Quản lý Dự án phía Việt Nam; ông Phạm Hoàng Mai, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Đối ngoại Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Phạm Hùng Thắng, Chủ tịch Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế COECCO.
Về phía Lào có ông Viengsavanh Vilayphone, Phó Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào - Việt; ông Vongsone Inpaphim, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Xaysomboun; cùng với đông đảo lãnh đạo các ban ngành liên quan của tỉnh Xaysomboun.
Phát biểu tại sự kiện, đại diện COECCO cho biết, công trình Nhà ở công vụ cho cán bộ, nhân viên tỉnh Xaysomboun được xây dựng dựa trên nền tảng là mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ, hai Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước Việt – Lào, đặc biệt là giữa Tổng Công ty COECCO và Chính quyền tỉnh Xaysomboun.
© Ảnh : Phạm Kiên/Vietnam+Ông Phạm Hùng Thắng, Chủ tịch Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế COECCO, đang phát biểu tại sự kiện.
Ông Phạm Hùng Thắng, Chủ tịch Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế COECCO, đang phát biểu tại sự kiện. - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.12.2023
Ông Phạm Hùng Thắng, Chủ tịch Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế COECCO, đang phát biểu tại sự kiện.
Công trình Nhà ở công vụ cho cán bộ, nhân viên tỉnh Xaysomboun được triển khai xây dựng từ tháng 1/2023, toạ lạc tại khu vực trung tâm thị xã của tỉnh, với nguồn vốn tài trợ 30 tỷ đồng.
Công trình có diện tích xây dựng gần 3.000 m2, quy mô 3 tầng, gồm 40 căn hộ khép kín và được trang bị nội thất đầy đủ, hạ tầng kỹ thuật, cổng, hàng rào, sân đường nội bộ, bể nước ngầm, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước đồng bộ...

Lào tặng Huân chương Phát triển Hạng Ba cho COECCO

Ông Somboun Soliththideth, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng tỉnh Xaysomboun, cho biết do tỉnh mới thành lập, nhiều cán bộ của tỉnh được điều động từ nhiều nơi trên cả nước về nên dù đã cố gắng, tỉnh chưa thể đáp ứng được hết nhu cầu nhà ở công vụ. Một số cán bộ, nhân viên của tỉnh phải thuê nhà trọ, làm tăng chi phí sinh hoạt, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên.
Tại buổi lễ, ông Somboun đã thay mặt cán bộ nhân viên trong tỉnh Xaysomboun bày tỏ chân thành cảm ơn Tổng Công ty COECCO đã hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà công vụ cho tỉnh.
Đại diên tỉnh Xaysomboun khẳng định, công trình hoàn thành và bàn giao đúng tiến độ với chất lượng tốt không chỉ giúp cán bộ, đảng viên của tỉnh có chỗ ở ổn định, khang trang, mà còn là nguồn động viên lớn giúp các cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Ông Somboun đánh giá cao những đóng góp của COECCO đối với công cuộc phát triển kinh tế và hạ tầng tỉnh Xaysomboun trong thời gian qua. Những năm qua, Tổng Công ty COECCO đã giúp tỉnh Xaysomboun xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng, hỗ trợ người dân sản xuất hàng hóa, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người dân trong tỉnh.
© Ảnh : Phạm Kiên/Vietnam+Đại diện tỉnh Xaysomboun thay mặt Đảng và Nhà nước Lào trao Huân chương Phát triển hạng III cho Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế COECCO.
Đại diện tỉnh Xaysomboun thay mặt Đảng và Nhà nước Lào trao Huân chương Phát triển hạng III cho Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế COECCO. - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.12.2023
Đại diện tỉnh Xaysomboun thay mặt Đảng và Nhà nước Lào trao Huân chương Phát triển hạng III cho Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế COECCO.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào, lãnh đạo tỉnh Xaysomboun đã trao Huân chương Phát triển Hạng Ba của Lào cho Tổng Công ty COECCO, nhằm ghi nhận những đóng góp của COECCO cho Lào.

Thông tin về COECCO

Theo thông tin trên trang chủ COECCO, Công ty Hợp tác kinh tế là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập năm 1985. Năm 2004, đơn vị chuyển sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo Quyết định số 70/2004/QĐ-TTg ngày 28/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 90/2004/QĐ-BQP ngày 19/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Sau hơn 20 năm hoạt động, Công ty Hợp tác kinh tế đã đạt được những thành tựu to lớn, làm kinh tế kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, được Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 tặng nhiều phần thưởng cao quý.
Về lĩnh vực hoạt động, công ty làm việc trong các ngành: xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế và tư vấn; khảo sát, dò tìm xử lý bom mìn, vật nổ; kinh doanh bất động sản; khai thác, chế biến khoáng sản; sản xuất vật liệu xây dựng; trồng rừng, khai thác và chế biến lâm sản; sản xuất bao bì xi măng, bao PP/PE và in ấn bao bì; du lịch, khách sạn và kinh doanh lữ hành; xuất khẩu lao động...
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала