Chủ tịch Lâm Đồng Trần Văn Hiệp bị bắt, Công an khám nhà

© Ảnh : TTXVN - Bùi Văn LanhBắt tạm giam Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp về hành vi "Nhận hối lộ"
Bắt tạm giam Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp về hành vi Nhận hối lộ - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.01.2024
Đăng ký
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp vừa bị khởi tố, bắt tạm giam và bị khám xét nơi ở, nơi làm việc để điều tra về tội Nhận hối lộ, liên quan đến Dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.
Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương.

Bắt Chủ tịch Lâm Đồng Trần Văn Hiệp

Báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 2/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Trần Văn Hiệp – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Ông Hiệp bị bắt khi đương chức.
Cùng với việc bắt giữ, công an đã thực hiện việc khám xét nơi ở của ông Trần Văn Hiệp ở số 242 đường Yersin, phường 9, TP. Đà Lạt. Đồng thời, tiến hành khám xét nơi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ở TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Việc khởi tố ông Trần Văn Hiệp nằm trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương.
Báo Thanh niên cho hay, từ ngày 20/12/2023, ông Trần Văn Hiệp đã bị Bộ Công an triệu tập ra làm việc ở Hà Nội, liên quan đến dự án Khu đô thị nam Đà Lạt tại huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) của Công ty Sài Gòn - Đại Ninh, do đại gia Nguyễn Cao Trí làm Tổng giám đốc.
 Tham nhũng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.01.2024
8 file ghi âm lật tẩy vụ nhận hối lộ của thẩm phán TAND Gia Lai
Do đó, tỉnh Lâm Đồng đã xin phép Chính phủ cho Chủ tịch UBND tỉnh vắng mặt tại phiên họp trực tuyến tổng kết về chuyển đổi số năm 2023 do Thủ tướng chủ trì vào chiều 28/12/2023.
Tỉnh này cũng phân công ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tạm thời phụ trách, điều hành chung hoạt động của UBND tỉnh Lâm Đồng đến ngày 1/1/2024.
Được biết, ông Trần Văn Hiệp 55 tuổi, quê ở huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông có trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị, từng kinh qua các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm, trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.
Từ đầu tháng 11/2020, ông Hiệp được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Sai phạm ở dự án Công ty Sài Gòn - Đại Ninh

Liên quan đến dự án Công ty Sài Gòn - Đại Ninh, hồi tháng 3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án nhận hối lộ, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng để điều tra về tội nhận hối lộ.
Đến tháng 8/2023, bà Trần Bích Ngọc, Vụ trưởng Vụ I thuộc Văn phòng Chính phủ, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn liên quan vụ án nhận hối lộ nói trên.
Nhà chức trách xác định bà Ngọc đã có hành vi lợi dụng vị trí công tác làm trái chức trách, nhiệm vụ được phân công trong việc giải quyết thanh tra, khiếu nại đối với dự án do Công ty Sài Gòn - Đại Ninh làm chủ đầu tư ở Lâm Đồng.
Báo Vnexpress cho biết, giữa năm 2020, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết quả thanh tra quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Theo đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của 3 dự án vi phạm pháp luật về đất đai và đầu tư, trong đó có dự án của Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh.
Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh có quy mô hơn 3.595 ha, trong đó diện tích thuê rừng là 1.050 ha, có tổng vốn đầu tư 25.243 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện từ năm 2010 đến năm 2018. Hiện dự án mới chỉ xây dựng được vài công trình tạm và để rừng bị phá, lấn chiếm hàng trăm ha.
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, dự án này được nhắc đến khi ông Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Tập đoàn Capella, dùng để chiếm đoạt tài sản của bà Trương Mỹ Lan.
Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.12.2023
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải bị bắt vì nhận hối lộ
Sau nhiều lần mua bán, đến năm 2020, ông Trí đã thanh toán 2.230 tỷ đồng để sở hữu thành công 58% vốn điều lệ của Công ty Sài Gòn Đại Ninh.
Ngay sau đó, ông Trí lập tức thỏa thuận bán lại cho bà Lan 100% vốn đang sở hữu với giá 3.000 tỷ đồng. Bà Lan đã 5 lần chuyển tiền đặt cọc cho Trí với tổng cộng 20 triệu USD (khoảng 460 tỷ đồng) và 127 tỷ đồng.
Cơ quan công an xác định, tính chung số tiền ở dự án này cùng với hai dự án khác, “đại gia” Nguyễn Cao Trí đã chiếm đoạt của bà chủ Vạn Thịnh Phát tổng cộng 40 triệu USD, tức gần 1.000 tỷ đồng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала