Tước danh hiệu Công an nhân dân giết người yêu, phi tang xác

© Depositphotos.com / EdZbarzhyvetskyKẻ giết người bị còng tay tại hiện trường vụ án
Kẻ giết người bị còng tay tại hiện trường vụ án - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.01.2024
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Ngày 3/1, Công an tỉnh Tiền Giang quyết định kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Trung úy Ngô Minh Thông, cán bộ Công an thị xã Cai Lậy.
Ngô Minh Thông là nghi phạm giết cô gái ở Tiền Giang rồi đem xác bỏ xuống sông Hàm Luông tại Bến Tre.
Trước đó như Sputnik đã thông tin, khoảng 9h45 ngày 29/12/2023, người dân phát hiện một thi thể nữ giới đựng trong bao tải trôi dạt bên bờ sông Hàm Luông, tỉnh Bến Tre trong tư thế bị trói bằng dây dù.
Thời điểm được phát hiện, thi thể mặc quần dài màu đen, áo vải hai dây màu xám sọc trắng, bên ngoài mang áo khoác len màu nâu, tay dài. Ngoài ra, đặc điểm riêng biệt khác ở mặt trong cổ tay trái có xăm hàng chữ và số nhưng không rõ nội dung.
Tòa án - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.01.2024
Trung úy công an nghi giết người yêu ở Tiền Giang, phi tang ở Bến Tre
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre xác định nạn nhân nghi bị giết rồi vứt xác phi tang ở sông Hàm Luông là chị N.T.H. (sinh năm 1996, ngụ khu phố 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).
Nghi phạm trong vụ án là Ngô Minh Thông (sinh năm 1995, ngụ thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang).
Khai với cảnh sát, Thông cho biết bản thân đã có vợ con, tuy nhiên, gần đây có quan hệ tình cảm với nạn nhân. Một tuần trước, do phát sinh mâu thuẫn, Thông đã ra tay sát hại bạn gái tại TP. Mỹ Tho, sau đó chở thi thể hơn 10 km đến sông Hàm Luông (Bến Tre) để phi tang.
Hiện Công an tỉnh Bến Tre đang tạm giữ hình sự Ngô Minh Thông để điều tra hành vi Giết người.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала