Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Sự cố rút tiền hàng loạt tại ngân hàng SCB tác động mạnh

© TTXVN - Dương Văn GiangLãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Chính phủ và chính quyền địa phương
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Chính phủ và chính quyền địa phương - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.01.2024
Đăng ký
Năm 2023, ngoài những khó khăn phức tạp của tình hình kinh tế thế giới, sự cố rút tiền hàng loạt tại Ngân hàng SCB vào cuối năm 2022 tác động mạnh tới thanh khoản, tâm lý thị trường năm 2023, theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng.
Thống đốc cũng nhấn mạnh, qua các vụ việc đã xảy ra, Ngân hàng Nhà nước đã rút ra được những bài học để có sự lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức tín dụng, nâng cao khả năng phát hiện rủi ro, chủ động cảnh báo với các tổ chức tín dụng và tăng cường công tác thanh tra, giám sát.

Sự cố SCB tác động mạnh tới thanh khoản, tâm lý thị trường năm 2023

Người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã có những chia sẻ rất quan trọng về lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm 2023.
Cụ thể, phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Chính phủ và chính quyền địa phương ngày 5/1/2024, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, năm 2023 tiếp tục là năm đầy khó khăn, thách thức đối với việc điều hành kinh tế vĩ mô, tiền tệ của Chính phủ.
"Bởi ngoài những khó khăn phức tạp của tình hình kinh tế thế giới, sự cố rút tiền hàng loạt tại Ngân hàng SCB vào cuối năm 2022 tác động mạnh tới thanh khoản, tâm lý thị trường năm 2023", - cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dẫn lời Thống đốc cho biết.
Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động, chắc chắn và linh hoạt trong điều hành đã góp phần vào kiểm soát lạm phát bình quân ở mức 3,25%, qua đó, đảm bảo an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng, thị trường tiền tệ ngoại hối ổn định.
Theo người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước, khi lạm phát được kiểm soát ở mức thấp và dự báo áp lực lạm phát không lớn, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động 4 lần giảm lãi suất điều hành và đưa mặt bằng lãi suất cho vay giảm so với cuối năm ngoái hơn 2%, đặc biệt mặt bằng lãi suất đã đưa về bằng thời điểm trước khi xảy ra dịch COVID-19.
Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã thực hiện cơ cấu lại, giữ nguyên nhóm nợ và triển khai các gói tín dụng thiết thực như gói tín dụng nhà ở 120.000 tỷ đồng, gói tín dụng ưu đãi 15.000 tỷ đồng cho lâm, thuỷ sản.
Đặc biệt, NHNN đã phân bổ hết hạn mức tín dụng hàng năm từ giữa năm 2023 và phối hợp với nhiều địa phương tổ chức hàng trăm hội nghị kết nối giữa ngân hàng và doanh nghiệp.
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.12.2023
Lý do Ngân hàng Nhà nước khó hạ thêm lãi suất

VND ổn định cao, dự trữ ngoại hối cải thiện

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết, đồng Việt Nam vẫn ổn định cao.
"Việt Nam đồng mất giá khoảng 2,9% cho thấy là một trong những đồng tiền có tính ổn định cao và dự trữ ngoại hối Nhà nước cải thiện so với cuối năm ngoái", - bà Hồng nhấn mạnh, đây là những điểm cộng để nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam trong năm 2023.
Về tăng trưởng tín dụng, Thống đốc cho biết, đến hết năm 2023, tín dụng tăng khoảng 13,7%.
Đây là mức thấp hơn "không đáng kể" so với mức 14,18% của năm trước. Thống đốc đánh giá, tín dụng tăng cao vào cuối năm là nhờ kết quả của sự tháo gỡ khó khăn đã được nêu trước đó.
Thống đốc nhấn mạnh, năm 2023 cũng là năm mà Ngân hàng Nhà nước tập trung nhiều vào các nhóm giải pháp căn cơ cho sự bền vững trong trung hạn.

"Qua các vụ việc đã xảy ra, Ngân hàng Nhà nước đã rút ra được những bài học để có sự lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức tín dụng, nâng cao khả năng phát hiện rủi ro, chủ động cảnh báo với các tổ chức tín dụng và tăng cường công tác thanh tra, giám sát", - Thống đốc Nguyễn Thị Hồng chia sẻ.

Thống đốc cho biết thêm Ngân hàng Nhà nước cũng thực hiện Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025".
"Hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng trước khi chuyển giao pháp lý", - SBV dẫn phát biểu của Thống đốc cho biết.
Đặc biệt, theo chia sẻ của lãnh đạo NHNN, ngành ngân hàng cũng là một trong các Bộ, ngành đi tiên phong trong công tác chuyển đổi số giảm chi phí và tăng tiện ích cho doanh nghiệp và người dân. Hiện nay hầu hết các dịch vụ, nghiệp vụ ngân hàng đều thực hiện trên môi trường số.

"Ngân hàng Nhà nước đang cùng Bộ Công an triển khai thí điểm đối với các khoản tín dụng nhỏ lẻ để hạn chế "tín dụng đen", - bà Nguyễn Thị Hồng thông tin.

© TTXVN - Dương Văn GiangCác đại biểu tham gia hội nghị
Các đại biểu tham gia hội nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.01.2024
Các đại biểu tham gia hội nghị

Ngân hàng Nhà nước sẽ ứng phó linh hoạt

Về phương hướng nhiệm vụ cho năm 2024, Thống đốc Hồng bày tỏ, Ngân hàng Nhà nước cũng nhận thức nền kinh tế vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức.
Bởi vậy, Thống đốc khẳng định, Ngân hàng Nhà nước đã chuẩn bị tâm thế ứng phó linh hoạt với tình hình và sẽ tập trung xử lý những vấn đề tiềm ẩn rủi ro đối với hệ thống ngân hàng như xử lý ngân hàng yếu kém và xử lý các khoản nợ xấu đang có xu hướng gia tăng.
"Đặc biệt, chúng tôi tập trung vào các vấn đề người dân, doanh nghiệp quan tâm và đang được Chính phủ chỉ đạo quyết liệt như điều hành tín dụng. Ngay từ những ngày đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra định hướng điều hành tín dụng là 15%. Hiện đã phân bổ thông báo hết cho các tổ chức tín dụng dựa trên điểm xếp hạng của các tổ chức tín dụng với các tiêu chí rất rõ ràng, minh bạch", - Thống đốc cho biết.
Bà Nguyễn Thị Hồng nêu rõ, Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi sát diễn biến tình hình, nếu như lạm phát được kiểm soát ở mức thấp sẽ có điều chỉnh phù hợp.
Ngược lại, nếu lạm phát tăng cao, Ngân hàng Nhà nước sẽ sử dụng các công cụ tiền tệ để kiểm soát nhằm đạt được mục tiêu đề ra.
© TTXVN - Dương Văn GiangCác đại biểu tham gia hội nghị
Các đại biểu tham gia hội nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.01.2024
Các đại biểu tham gia hội nghị

Kiến nghị

Chia sẻ tại hội nghị, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nêu 2 kiến nghị.
Thứ nhất, trong điều kiện dư nợ tín dụng/GDP của Việt Nam đang ở mức cao như một số tổ chức quốc tế cảnh báo, theo Thống đốc, cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
Thống đốc Hồng nhấn mạnh, cần giải quyết vấn đề về vướng mắc pháp lý để tạo điều kiện cho các dự án hoạt động trở lại và hạn chế nợ xấu phát sinh, tạo điều kiện phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, giảm sự phụ thuộc vào vốn ngân hàng, nhất là nguồn vốn trung, dài hạn.
Thứ hai, Ngân hàng Nhà nước nhìn nhận, hiện nay, doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam chiếm 95% nhưng vẫn gặp khó khăn nên các giải pháp của Chính phủ cần tập trung vào nhóm này theo những giải pháp đã có trong Luật như bảo lãnh vay vốn ngân hàng.
Thống đốc cho rằng, cần có hướng dẫn doanh nghiệp đáp ứng các quy định về tiêu chuẩn xanh bền vững vốn đang rất khắt khe, bởi nếu không đáp ứng những tiêu chuẩn này thì hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sẽ khó khăn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала