Việt Nam có thể sắp kết thúc nới lỏng tiền tệ

© TTXVN - Bùi Văn LanhNhật Bản có gần 5.000 dự án FDI còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư đăng ký gần 70 tỷ USD
Nhật Bản có gần 5.000 dự án FDI còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư đăng ký gần 70 tỷ USD - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.01.2024
Đăng ký
Việc nới lỏng tiền tệ có thể sắp kết thúc do kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi.
Chuyên gia của Standard Chartered cho rằng, ngân hàng trung ương sẽ xây dựng chính sách cân bằng giữa hỗ trợ phục hồi nền kinh tế và chống lạm phát gia tăng, cũng như sự suy yếu tiền tệ.
Ngân hàng Standard Chartered tin rằng, tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2024 có thể đạt mức 6,7%.

GDP của Việt Nam năm 2024 có thể tăng mức 6,7%

Nhận định tại báo cáo nghiên cứu toàn cầu về Việt Nam "Vietnam – Stronger but not easier" vừa được công bố, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt mức 6,7% trong năm 2024.
Trong đó, Standard Chartered dự báo đạt 6,2% trong nửa đầu năm và 6,9% trong nửa cuối năm.

"Triển vọng kinh tế Việt Nam về trung hạn vẫn đầy hứa hẹn", - ông Tim Leelahaphan, chuyên gia kinh tế Thái Lan và Việt Nam, Ngân hàng Standard Chartered nhận định.

Tuy nhiên, để duy trì tốc độ tăng trưởng và khả năng cạnh tranh, Việt Nam cần phát triển cơ sở hạ tầng và giảm lượng khí thải carbon.
Như Sputnik đã thông tin, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2023 đạt hơn 5%, thấp hơn so với mục tiêu 6,5% mà Quốc hội giao dù vậy, mức tăng này vẫn là một điểm sáng trong bức tranh kinh tế toàn cầu.
Theo chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Standard Chartered, doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp vẫn duy trì mạnh mẽ bất chấp sự điều chỉnh gần đây.
Xuất nhập khẩu của Việt Nam cũng "đang bắt đầu phục hồi, mặc dù thương mại điện tử vẫn chưa thấy tín hiệu phục hồi rõ ràng".
Chuyên gia kinh tế Thái Lan và Việt Nam, Ngân hàng Standard Chartered cũng cho rằng, sự phục hồi FDI còn mờ nhạt, dấu hiệu phục hồi dòng vốn FDI mạnh mẽ hơn đòi hỏi tốc độ tăng trưởng GDP nhanh hơn.
Về tình thế này, đại diện Standard Chartered cho rằng, các thách thức của thương mại toàn cầu có thể là "một rủi ro chính".
Đồng Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.01.2024
Việt Nam có thể là nền kinh tế lớn thứ 21 thế giới năm 2038

Việc nới lỏng tiền tệ có thể sắp kết thúc

Dự báo tăng trưởng Việt Nam ở mức khả quan, Standard Chartered cũng lưu ý về đà tăng của lạm phát.
Theo báo cáo "Vietnam - Stronger but not easier", với lo ngại lạm phát quay trở lại, lạm phát được dự báo tăng từ mức 3,3% năm 2023 lên 5,5% vào năm 2024.
Đáng chú ý, Standard Chartered cũng dự báo việc nới lỏng tiền tệ có thể sắp kết thúc do kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi.
Ngân hàng kỳ vọng lãi suất sẽ giữ nguyên mặc dù việc cắt giảm lãi suất có thể xảy ra.
Tỷ lệ tái cấp vốn dự kiến sẽ duy trì ở mức 4,5% cho đến cuối quý 3 năm 2024, trước khi tăng 50 điểm cơ bản trong quý 4.

"Chúng tôi kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ xây dựng chính sách cân bằng giữa hỗ trợ phục hồi nền kinh tế và chống lạm phát gia tăng cũng như sự suy yếu tiền tệ", - ông Tim Leelahaphan lưu ý.

Ngoài ra, lạm phát và khoảng cách rộng giữa chi tiêu và thu nhập có thể dẫn đến những hành vi tìm kiếm lợi nhuận và rủi ro bất ổn tài chính, đại diện Standard Chartered cảnh báo.
Đồng Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với những thách thức, tỷ giá USD/VND dự kiến đạt 24.000 đồng vào cuối năm 2024.
Cũng theo Standard Chartered, dự trữ ngoại hối của Việt Nam có thể sẽ phục hồi khi sức mạnh của USD giảm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала