Việt Nam vạch lằn ranh đỏ: Cán bộ chưa biết sợ hay lòng tham không đáy?

© TTXVN - Nguyễn Phương HoaĐồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.01.2024
Đăng ký
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trương Thị Mai đặt câu hỏi, cán bộ chưa biết sợ, hay lòng tham không đáy nên vẫn còn xảy ra nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng?
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đề nghị rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh chính sách, pháp luật để vạch lằn ranh đỏ để cán bộ không bước qua, không dám tham nhũng.

"Giờ đây trên nóng và dưới cũng đang nóng lên rồi"

Sáng 10/1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành nội chính Đảng và ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (ban chỉ đạo) cấp tỉnh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Báo cáo của ngành nội chính năm 2023 do ông Võ Văn Dũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương cho biết, năm qua, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã tiến hành 212 cuộc kiểm tra, giám sát, đưa 260 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực vào diện theo dõi, chỉ đạo (tính từ khi thành lập đến nay, đã đưa 679 vụ án, vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo).
Các cơ quan chức năng ở địa phương đã khởi tố mới 763 vụ án, 2.079 bị can về tham nhũng (tăng gần 2 lần so với năm 2022).
Đặc biệt, nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực tồn đọng, kéo dài đã được chỉ đạo xử lý. Điển hình như việc thanh tra việc thực hiện một số gói thầu, dự án liên quan đến Tập đoàn FLC, Công ty AIC; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh bất động sản... Kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến các vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, Công ty AIC, Cục Lãnh sự, Cục Đăng kiểm…
Nhiều địa phương đã khởi tố, điều tra các vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn, liên quan đến cả cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý và tỉnh uỷ, thành uỷ quản lý.
"Trong đó có cả nguyên Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo chủ chốt cấp huyện", - báo cáo nêu.
Chẳng hạn tại Thanh Hoá khởi tố cả nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều giám đốc sở, bí thư huyện uỷ; Lào Cai khởi tố nguyên UVTW Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh; Hà Nam khởi tố, điều tra 1 nguyên Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, 1 nguyên Giám đốc và 1 Phó Giám đốc Sở…
"Kết quả đó đã khẳng định sự chuyển biến rõ nét, bước tiến mới trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở, khắc phục ngày càng hiệu quả tình trạng “trên nóng, dưới lạnh", giờ đây "trên nóng" và dưới cũng đang "nóng" lên rồi", - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương cho hay.
© TTXVN - Nguyễn Phương HoaQuang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.01.2024
Quang cảnh hội nghị

Điều chưa nhiệm kỳ nào làm được

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức đánh giá cao việc các cơ quan chức năng ở địa phương đã khởi tố mới 763 vụ án, tăng gần 2 lần so với năm 2022, tăng gấp 3 lần so với năm 2021.
Bà Mai cũng đồng tình với việc nhiều vụ án lớn kéo dài nhiều năm đã được khẩn trương xem xét, xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh", được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân và cán bộ, đảng viên.
Ngoài ra, theo đồng chí Trương Thị Mai, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã đề xuất Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương 18 đề án lớn.
Trong số này không chỉ có công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực mà còn tham mưu chủ trương, giải pháp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN trong giai đoạn mới, cơ chế kiểm soát quyền lực, mà còn có cơ chế chỉ đạo phối hợp để phát hiện, xử lý, thu hồi tài sản tham nhũng, cơ chế phân hóa xử lý hình sự một số vụ án, vụ việc lớn dư luận xã hội quan tâm, vừa nghiêm minh, vừa nhân văn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư.
"Nếu so với trước đây thì sự chuyển biến rất rõ nét", - Thường trực Ban Bí thư khẳng định.
Đáng chú ý, về công tác tham mưu, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh kết quả lớn mà "chưa nhiệm kỳ nào làm được" của ngành Nội chính Đảng, đó là tham mưu ban hành 3 quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

"Chúng ta chuẩn bị ban hành tiếp 2 quy định nữa, đó là kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng trong xây dựng, ban hành chính sách pháp luật; kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài sản công", - bà Mai nói.

5 quy định này hợp lại thành một hệ thống kiểm soát quyền lực, góp phần hoàn thiện việc thực hiện nguyên tắc về tổ chức bộ máy nhà nước, theo Thường trực Ban Bí thư.
Cụ thể đó là quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa 3 quyền: lập pháp, hành pháp, tư pháp và kiểm soát quyền lực và điều quan trọng nhất là làm sao các quy định của Đảng phải đi vào cuộc sống.
© TTXVN - Nguyễn Phương HoaĐồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.01.2024
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị
Về đề nghị của địa phương tổ chức lớp tập huấn về liêm chính, bà Trương Thị Mai cho rằng, đây là vấn đề mà cán bộ, đảng viên phải tự rèn luyện. Trong đó, liêm chính cần được tuyên truyền, vận động và cán bộ phải tự soi, tự sửa, đặc biệt là trong các cơ quan kiểm soát quyền lực càng phải nâng cao đạo đức này.
Trưởng Ban Tổ chức dẫn ví dụ lãnh đạo một Sở Y tế vi phạm quy định đấu thầu nhưng dứt khoát không nhận tiền, không nhận quà.

"Đâu phải cán bộ nào cũng cầm tiền, cầm quà", - bà Trương Thị Mai lưu ý và dẫn chứng có trường hợp ở địa phương mặc dù Ủy ban Kiểm tra không đề xuất mức kỷ luật nhưng tự đề xuất mức kỷ luật cho mình vì thấy được trách nhiệm người đứng đầu.

Lằn ranh đỏ

Nói về các tồn tại hiện nay, bà Mai cho rằng, có nơi chưa quyết tâm cao, có nơi còn giữ thái độ dè dặt, e ngại, sợ đụng chạm, sợ ảnh hưởng đến thành tích.
Một số địa bàn còn để xảy ra vụ việc lớn, hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, dư luận bức xúc.
Đồng chí Trương Thị Mai nhắc lại, trong 83 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị kỷ luật từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có 59 cán bộ vi phạm ở các nhiệm kỳ trước đây, 24 cán bộ vi phạm trong nhiệm kỳ này.
Đồng thời, nhiệm kỳ XII, XIII đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả quan trọng, chỉ số minh bạch của Việt Nam đã thăng hạng rất đáng kể.
Tuy nhiên, Thường trực Ban Bí thư cũng nêu vấn đề, dù đã nỗ lực, quyết tâm chống tham nhũng như vậy nhưng tại sao vẫn còn cán bộ vi phạm?

"Cán bộ chưa biết sợ, hay lòng tham không đáy nên vẫn còn xảy ra nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, có những vụ việc liên quan nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên quan cả Trung ương và cán bộ địa phương? Vụ việc nào cơ bản cũng đều có sự móc nối giữa cán bộ Nhà nước với thành phần thoái hóa, biến chất ở bên ngoài xã hội, làm thiệt hại, thất thoát lớn tài sản của Nhà nước, nhân dân", - VOV dẫn phát biểu của bà Trương Thị Mai lưu ý.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nếu như trước đây, tất cả các vụ khiếu kiện phức tạp cơ bản liên quan đến đất đai, nhưng bây giờ không dừng lại ở đó mà đã lan rộng ra lĩnh vực đấu thầu, sử dụng tài sản công, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, ngân hàng, đăng kiểm, y tế, giáo dục...
Do đó, các cơ quan cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, phân tích đầy đủ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những vi phạm trong trong nhiệm kỳ này để có giải pháp khắc phục.
Bà Trương Thị Mai lưu ý, phải quan tâm phương châm "phòng bệnh hơn chữa bệnh", rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực vi phạm phổ biến thời gian qua.
"Làm sao tạo khuôn khổ pháp lý, vạch "ranh giới đỏ" để cán bộ không bước qua", - bà nói và đề nghị tạo khuôn khổ để cán bộ dám nghĩ, dám làm, không e ngại, sợ sệt.
Cùng với đó, từng cơ quan, tổ chức, địa phương chú trọng việc tự rèn luyện, tự soi, tự sửa, gương mẫu nói đi đôi với làm, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý – “cán bộ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu” – bà Mai nhắc lại.
Cựu Giám đốc CDC Bình Dương Nguyễn Thành Danh - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.01.2024
Người duy nhất từ chối tiền của Việt Á

Chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội Đảng các cấp

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho hay, sắp tới sẽ tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư.
Ông Trạc yêu cầu Ban Nội chính Trung ương, ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy khẩn trương tham mưu, xây dựng, triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2024. Tham mưu chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các quy định mới của T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.
Ông Phan Đình Trạc cũng yêu cầu các cơ quan tăng cường tham mưu phối hợp, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư, ban chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
Trong đó tập trung tham mưu, chỉ đạo khẩn trương kết luận, xử lý dứt điểm các sai phạm của các tổ chức đảng và đảng viên liên quan đến Công ty Việt Á, Công ty AIC, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các vụ án, vụ việc liên quan đến cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ tới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала