- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

“Thực tế mới”. Mỹ đưa ra lời khuyên khó chịu cho Zelensky về Nga

© AP Photo / Manu FernandezTổng thống Ukraina Vladimir Zelensky
Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.01.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Phương Tây sẽ không thể buộc Nga chấp nhận hòa bình theo các điều kiện của Ukraina, vì vậy, tốt hơn là Kiev nên ký kết một thỏa thuận với Matxcơva, ấn phẩm Responsible Statecraft viết.
"Có rất ít cơ hội thực sự để phương Tây có thể chịu được lâu hơn Nga và buộc nước này chấp nhận hòa bình theo các điều kiện của Ukraina. Cuộc tranh luận tại Quốc hội về viện trợ cho Ukraina phản ánh thực tế mới và khó có thể lắng xuống", - ấn phẩm cho biết.
Bài báo lưu ý rằng thời gian không đứng về phía Kiev, cả về mặt quân sự lẫn kinh tế, và do đó, vị thế của nước này trong bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai có thể còn tồi tệ hơn nhiều so với hiện tại.
Vladimir Zelensky  - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.01.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
"Hoàn toàn điên rồ." Chính trị gia Kiev chỉ trích Zelensky vì tình hình ở Odessa

Quân đội Nga hiện được kiểm soát tốt hơn và thành thạo hơn về mặt chiến thuật so với thời điểm bắt đầu chiến tranh, và các biện pháp trừng phạt của phương Tây không có dấu hiệu làm tê liệt nền kinh tế Nga”, - Responsible Statecraft viết.

Quốc hội đã trở lại làm việc trong tuần này sau kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới. Vào cuối năm 2023, các nhà lập pháp không thể đi đến thỏa thuận về yêu cầu của Nhà Trắng cần giúp đỡ Kiev; vào cuối tháng 12, chính quyền đã công bố một gói viện trợ khác, nhưng vào thời điểm này, quỹ dành cho Ukraina đã cạn kiệt.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала