Các nhà khoa học ghi nhận tỷ lệ mắc bệnh ung thư trên thế giới gia tăng ở giới trẻ

© Depositphotos.com / Photographee.euCô gái đeo mặt nạ dưỡng khí tại bệnh viện
Cô gái đeo mặt nạ dưỡng khí tại bệnh viện - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.01.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Các nhà khoa học đã ghi nhận sự gia tăng các trường hợp ung thư trên thế giới trong giới trẻ, tờ Wall Street Journal đưa tin.

Các tác giả dẫn lời Tiến sĩ Andrea Chercek cho biết: "Bệnh nhân ngày càng trẻ hơn. Rất có thể đó là một loại thay đổi nào đó trong môi trường, cho dù đó là thứ gì đó trong thực phẩm, thuốc men hay thứ gì đó mà chúng ta chưa xác định được".

Như các nhà báo đã chỉ ra, trong 20 năm qua, tỷ lệ phát hiện ung thư ở Hoa Kỳ đã tăng 12,8%.
Hình ảnh chụp PET/CT của bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.12.2023
Việt Nam pha chế thành công 2 loại thuốc phóng xạ mới
Bài báo cho biết nghiên cứu trên tạp chí BMJ Oncology cũng ghi nhận sự gia tăng mạnh về số lượng bệnh ung thư trên toàn thế giới ở những người dưới 50 tuổi, với mức tăng lớn nhất được ghi nhận ở Bắc Mỹ, Úc và Tây Âu.
Hồi tháng 9, bên lề diễn đàn “Vì cuộc sống”, bác sĩ chính ngoài biên chế về ung thư chế của Bộ Y tế Liên bang Nga, Tổng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về X quang Andrei Kaprin cho biết ung thư đứng đầu về tỷ lệ tử vong trong số các bệnh ở tất cả các nước trênthế giới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала