Giám đốc Sở ở Bắc Ninh đi đánh golf giờ hành chính đã bị cho thôi việc ngay trước Tết

© Sputnik / Asatur YesayantsGolf
Golf - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.01.2024
Đăng ký
Bắc Ninh cho thôi việc ông Đặng Trần Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh vì vô tư đi chơi golf trong giờ làm hành chính.
Ngoài ông Đặng Trần Trung, một loạt cán bộ liên quan tại Bắc Ninh cũng bị kỷ luật vì gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân vụ chơi golf.

Cho thôi chức Giám đốc Sở NN&PTNT Bắc Ninh chơi golf trong giờ hành chính

Ngày 13/1, VTC News dẫn thông tin từ Tỉnh ủy Bắc Ninh cho biết, Giám đốc Sở NN&PTNT Bắc Ninh, người vô tư đi đánh golf trong giờ hành chính đã bị cho thôi việc.
Trước đó, ngày 12/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã họp xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm theo quy định với sự tham dự của đại diện một số cơ quan Đảng, Trung ương theo dõi Đảng bộ tỉnh.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh họp xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với các cá nhân gồm Đặng Trần Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT); Nguyễn Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Phong; Đặng Công Hưởng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT; Đặng Công Toàn - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT (Sở NN&PTNT).
Ở Bắc Ninh đi đánh golf trong giờ hành chính - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.11.2023
Lãnh đạo Sở 7 ngày đi chơi golf 3 lần giờ hành chính: Bắc Ninh sẽ kỷ luật thế nào?
Sau khi xem xét đề nghị của đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm theo Quyết định số 878-QĐ/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhận thấy các cá nhân này đã chơi golf trong giờ hành chính, gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật.
Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật khiển trách và cho thôi chức vụ Giám đốc Sở NN&PTNT đối với ông Đặng Trần Trung.

Yêu cầu ông Nguyễn Anh Tuấn nghiêm túc kiểm điểm

Đồng thời thực hiện quy trình cho thôi Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX (nhiệm kỳ 2020 - 2025), báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh thi hành kỷ luật khiển trách với các ông Đặng Công Hưởng, Đặng Công Toàn.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu ông Nguyễn Anh Tuấn “nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc”.
Cũng theo thông cáo của Tỉnh ủy Bắc Ninh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu các tổ chức đảng, cán bộ đảng viên nghiêm túc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở, trách nhiệm nêu gương và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Chính phủ cũng bức xúc

Trước đó, như Sputnik đã thông tin, câu chuyện cán bộ lãnh đạo Sở ở Bắc Ninh vô tư đi đánh golf trong giờ hành chính đến tai Thủ tướng, lãnh đạo Chính phủ.
Đại công trường Dự án tòa nhà Câu lạc bộ Golf Đồi Cù Đà Lạt.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.01.2024
Lâm Đồng buộc tháo dỡ toà nhà CLB Golf Đồi Cù Đà Lạt chắn núi thiêng Langbiang
Ngày 23/11/2023, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản hỏa tốc gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang về xử lý thông tin báo chí phản ánh việc lãnh đạo sở ở Bắc Ninh đi chơi golf trong giờ hành chính.
Địa phương có 1 tuần để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/11. Trong chỉ đạo, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh kiểm tra thông tin báo chí phản ánh, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) để bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính.
Trước đó, báo điện tử VTC News thông tin, mặc dù ngày 20/10/2023 là ngày làm việc trong tuần nhưng Giám đốc Sở NN&PTNT Bắc Ninh Đặng Trần Trung có mặt tại sân golf Vân Trì, Đông Anh, Hà Nội, chơi golf cùng 3 người khác.
“Cuộc chơi golf kéo dài nhiều giờ đồng hồ”, báo này cho hay.
Chưa hết, ngày thứ Tư ngày 25/10/2023, cũng trong giờ hành chính, Giám đốc Sở NN&PTNT Bắc Ninh Đặng Trần Trung và Phó Giám đốc Đặng Công Hưởng di chuyển từ Bắc Ninh xuống TP Hạ Long (Quảng Ninh) để giao lưu với tay golf khác được cho là đến từ Hà Nam. Cuộc chơi golf này kéo dài từ 11h đến 17h ngày 25/10/2023, tại sân golf FLC Hạ Long.
Hai hôm sau, vào ngày 27/10/2023, cũng trong giờ hành chính, vị lãnh đạo Sở NN&PTNT Bắc Ninh tiếp tục xuất hiện tại sân golf Đồi Rồng (phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng).
Báo chí cho hay, đánh golf cùng ông Trung còn có ông Đặng Công Hưởng, Phó Giám đốc; ông Đặng Công Toàn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh (Sở NN&PTNT Bắc Ninh) cùng một số cán bộ thuộc sở này và ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Yên Phong (Bắc Ninh).
Samsung Electronics Co. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.11.2023
Samsung “hắt hơi”, kinh tế Bắc Ninh lập tức “bị sổ mũi”
Đặc biệt, cuộc chơi golf tại sân Đồi Rồng của nhóm cán bộ này diễn ra từ lúc 12h ngày 27/10/2023 và kết thúc vào lúc 17h cùng ngày. Sau đó, nhóm lãnh đạo, cán bộ này di chuyển sang Khách sạn Dream Dragon Resort thuộc Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, ăn tiệc và nghỉ ngơi tại đây lúc 18h.
VTC News nhấn mạnh, trong ngày 27/10/2023, theo lịch công tác hàng tuần của lãnh đạo Sở NN&PTNT Bắc Ninh, không có nội dung nào về việc các lãnh đạo và cán bộ trên có nhiệm vụ xử lý công việc cơ quan tại sân golf Đồi Rồng, Hải Phòng.
Theo thông tin thể hiện trên phiếu hoá đơn thanh toán tại khách sạn Dream Dragon Resort, chi phí cho buổi giao lưu tại khách sạn này hết hơn 90 triệu đồng, trong đó gần 60 triệu đồng chi cho việc ngủ nghỉ, còn bữa tối cho hơn 40 người trong đoàn hết hơn 33 triệu đồng. Người đứng ra thanh toán toàn bộ các hoá đơn này tên là “Tuyết - Sở NN&PTNT Bắc Ninh”.
Chỉ trong vòng một tuần, Giám đốc Sở Nông nghiệp Bắc Ninh Đặng Trần Trung dành tới 3 ngày để chơi golf, Phó Giám đốc Đặng Công Hưởng cũng dành 2 ngày làm việc để giao lưu với các tay golf khác thay vì đi làm và hoàn thành các công việc theo đúng nhiệm vụ chức năng tại tỉnh Bắc Ninh.
Hôm 23/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết đã nắm bắt thông tin và yêu cầu Giám đốc Sở NN&PTNT cùng toàn bộ cán bộ, công chức liên quan báo cáo giải trình cụ thể sự việc mà báo chí phản ánh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала