- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

“Mục tiêu chính đáng”: ở Mỹ bình luận gay gắt về lính đánh thuê Pháp ở Ukraina

© Sputnik / RIA Novosti / Chuyển đến kho ảnhHoạt động của xe tăng T-72B
Hoạt động của xe tăng T-72B - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.01.2024
Đăng ký
Moskva(Sputnik) - Lính đánh thuê nước ngoài chiến đấu ở Ukraina là mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga, cựu sĩ quan tình báo quân đội Mỹ Scott Ritter cho biết trong cuộc phỏng vấn của Sputnik.

“Nếu những người này không chỉ là lính đánh thuê mà là những chuyên gia phục vụ trong quân đội Pháp, thì việc tiêu diệt họ cho thấy Nga đã quyết định rằng tất cả những người tham chiến ở Ukraina đều là mục tiêu hợp pháp”, - ông lưu ý .

Ritter cũng nhấn mạnh rằng việc tiêu diệt hàng loạt lính đánh thuê Pháp báo hiệu rằng Nga đang tiến tới đạt được các mục tiêu của chiến dịch đặc biệt một cách có hệ thống.
Hoạt động của pháo tự hành 2S7 “Pion” trong vùng chiến dịch quân sự đặc biệt (ảnh của Viktor Antonyuk) - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.01.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Chuyên gia Indonesia bình luận vụ lính đánh thuê Pháp bị tiêu diệt ở Ukraina
"Nga đang tiến tới giải pháp cuối cùng cho vấn đề Ukraina, đó là phá hủy hoàn toàn quân đội Ukraina. Điều này có nghĩa là tất cả đều là mục tiêu: quân lính Ukraina, lính đánh thuê nước ngoài và bất kỳ thành viên nào của quân đội NATO ở Ukraina", - cựu sĩ quan tình báo quân đội Mỹ Scott Ritter kết luận.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала