- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bratislava gọi việc mở rộng NATO là nguyên nhân dẫn đến xung đột ở Ukraina

© AP Photo / Virginia MayoNATO
NATO  - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.01.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Nếu Mỹ và NATO không vươn tới biên giới Liên bang Nga thì đã không có xung đột ở Ukraina, và giờ phương Tây đang thua Nga, Phó Chủ tịch Quốc hội Slovakia Lubos Blaga cho biết hôm thứ Hai trên kênh Telegram của mình.

"Giới truyền thông đang cạnh tranh xem ai sẽ tấn công mạnh hơn nhằm vào Thủ tướng Slovakia Robert Fico vì ông đã nói sự thật về Ukraina: đúng, Kiev nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Mỹ và nạn tham nhũng tràn lan ở Ukraina. Giá mà người Mỹ và NATO không mở rộng đến biên giới của Nga thì đã không xảy ra bất kỳ cuộc chiến tranh nào. Và ngày nay phương Tây đang thua hoàn toàn trước người Nga. Rất tiếc”, - Blaga viết.

Ông ủng hộ ý định của Fico là nói chuyện thẳng thắn về vấn đề này với Thủ tướng Ukraina trong cuộc gặp mặt đã được lên kế hoạch.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.12.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Ngoại giao Nga: NATO ngày càng lún sâu vào xung đột ở Ukraina
"Tại sao Thủ tướng Robert Fico không thể nói sự thật. Hơn nữa, ông ấy sẽ nói thẳng với thủ tướng Ukraina điều này - hãy để họ cuối cùng thức tỉnh. Tôi hoan nghênh", - Blaga viết.
Trước đó, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho rằng Ukraina nằm dưới sự ảnh hưởng và kiểm soát hoàn toàn của Mỹ, còn Liên minh châu Âu đang phạm sai lầm khi bám sát quan điểm của Mỹ về cuộc xung đột Ukraina thay vì hình thành quan điểm riêng.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала