Сon hổ - Sputnik Việt Nam, 1920
Cứu hộ động vật hoang dã tại Việt Nam
Thiên nhiên phong phú của Việt Nam là ngôi nhà chung dành cho nhiều loài động vật kỳ bí từ khắp thế giới. Thật đáng tiếc, một số loài vật này đang trên bờ vực tuyệt chủng do nạn săn bắn trái phép và cảnh ô nhiễm môi trường.

Chở hổ sống nặng 200kg, tài xế bỏ chạy khi bị phát hiện

Hổ Sumatra - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.01.2024
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Chiều 22/1, Công an huyện Đakrông đã phát hiện một vụ vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.
Cụ thể, vào khoảng 19 giờ 20 ngày 21/1, tại Km31+650 thuộc thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, lực lượng chức năng phát hiện xe ôtô màu sơn xám 30F-855.73 đang lưu thông theo hướng từ thành phố Đông Hà đến Hướng Hóa có biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng kiểm tra phương tiện.
Tuy nhiên, tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga nhằm bỏ chạy. Bị chặn lại, tài xế đã mở cửa nhảy ra khỏi xe chạy trốn nhưng bị lực lượng công an truy đuổi và khống chế.
Kiểm tra phương tiện, cơ quan công an phát hiện bên trong xe có lồng sắt nhốt một cá thể hổ còn sống, nặng khoảng 200kg.
Bí mật của “bảo mẫu” cho hổ tại Vườn Thú Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.01.2024
Chuyện đáng kinh ngạc
Giải mã nghề "bảo mẫu" cho hổ tại Vườn Thú Hà Nội
Tài xế khai tên Lê Duy Thế (SN 1981, trú tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Đối tượng Thế nhận vận chuyển cá thể hổ nói trên từ Quảng Bình vào Quảng Trị với tiền công 3 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đakrông đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Lê Duy Thế, đồng thời niêm phong và tạm giữ toàn bộ tang vật, tài liệu có liên quan.
Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала