Ông Putin và Tổng thống Ai Cập khởi công xây dựng tổ máy thứ 4 nhà máy điện hạt nhân El-Dabaa

© Sputnik / Alexander Galperin / Chuyển đến kho ảnhSản xuất thiết bị cho lò phản ứng nguyên tử của nhà máy điện hạt nhân El Dabaa của Ai Cập
Sản xuất thiết bị cho lò phản ứng nguyên tử của nhà máy điện hạt nhân El Dabaa của Ai Cập - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.01.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng với người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi, thông qua cầu truyền hình, bắt đầu khởi động đổ bê tông vào chân tổ máy số 4 nhà máy điện hạt nhân El Dabaa đầu tiên của Ai Cập.
Việc đổ bê tông vào nền móng tòa nhà nơi đặt lò phản ứng hạt nhân đồng nghĩa với việc bắt đầu xây dựng toàn bộ nhà máy máy điện mới. Sau đó, dự án El Dabaa sẽ mở rộng hết công suất: tất cả bốn khối nhà máy điện hạt nhân sẽ được xây dựng đồng thời.

Nhà máy điện hạt nhân El Dabaa

Nhà máy điện hạt nhân El Dabaa nằm ở vùng Matrouh trên bờ biển Địa Trung Hải, cách Cairo 350 km. Nhà máy sẽ bao gồm 4 tổ máy điện với các lò phản ứng VVER-1200 Nga thế hệ "3+" và đáp ứng các yêu cầu quốc tế cao nhất về hiệu quả và an toàn. Tổng công suất điện phát ra của nhà máy điện hạt nhân sẽ đạt gần 4,8 GW. Bộ phận kỹ thuật tập đoàn nhà nước Rosatom là tổng thiết kế và tổng thầu xây dựng nhà máy điện hạt nhân El-Dabaa.
© Ảnh : RosatomDự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Ai Cập "El-Dabaa"
Dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Ai Cập El-Dabaa - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.01.2024
Dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Ai Cập "El-Dabaa"
Đây là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên Ai Cập, đồng thời cũng là một dự án đặc biệt dành cho Rosatom - không chỉ là đơn đặt hàng lớn nhất mà còn là nhà máy điện hạt nhân thí điểm trong danh mục đầu tư của tập đoàn nhà nước trên lục địa châu Phi.

Nga sẽ cố gắng làm mọi thứ có thể để đảm bảo Ai Cập hội nhập vào BRICS

"Những cơ hội mới đầy hứa hẹn để tăng cường hợp tác hiệu quả của chúng ta đang mở ra liên quan đến việc Ai Cập gia nhập BRICS. Tôi muốn nhấn mạnh ngay từ đầu, Nga chân thành ủng hộ mong muốn của phía Ai Cập trở thành thành viên chính thức hiệp hội này. Với tư cách chủ tịch BRICS của Nga năm nay, chúng tôi sẽ cố gắng làm mọi thứ có thể “để Ai Cập có thể hòa nhập một cách hiệu quả vào hoạt động hiệp hội", - ông Vladimir Putin cho biết.

© Sputnik / Alexander Galperin / Chuyển đến kho ảnhSản xuất thiết bị cho lò phản ứng hạt nhân của Nhà máy điện hạt nhân El-Dabaa của Ai Cập
Sản xuất thiết bị cho lò phản ứng hạt nhân của Nhà máy điện hạt nhân El-Dabaa của Ai Cập - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.01.2024
Sản xuất thiết bị cho lò phản ứng hạt nhân của Nhà máy điện hạt nhân El-Dabaa của Ai Cập
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала