4 bệnh viện ở TPHCM mua kit test Việt Á: Có Chợ Rẫy và BV Đại học Y Dược

CC BY-SA 4.0 / NTCuong19 / Kit test Viet A (cropped image)Bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á Technology SA.
Bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á Technology SA. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.01.2024
Đăng ký
Ngoài Bệnh viện TP Thủ Đức, Công an TP.HCM cho biết, có 4 bệnh viện khác tại thành phố Hồ Chí Minh đã mua kit xét nghiệm do Việt Á sản xuất.
Những cơ sở này gồm Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM, Bệnh viện quận Bình Tân.

Công bố kết luận điều tra

Ngày 24/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã ban hành Kết luận điều tra bổ sung vụ án “Vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra ở Bệnh viện TP Thủ Đức, Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), Công ty TNHH Thiết kế xây dựng TM&DV Nam Phong (Công ty Nam Phong).
Theo báo Công an TPHCM, Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố các bị can gồm: Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức) và Nguyễn Lan Anh (cựu Phó giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức) cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Phạm Vũ Phong (Giám đốc Công ty Nam Phong) về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ.
Bị can Trương Thị Bảo Trân (nhân viên vật tư trang thiết bị y tế của Bệnh viện TP.Thủ Đức) bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ; Mai Lệ Quyên (Trưởng khoa Vi sinh, Bệnh viện TP.Thủ Đức) bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ.
Trong số này, bà Nguyễn Lan Anh bị khởi tố hồi tháng 11/2023, sau khi Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM có quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án. Hiện bà Lan Anh đang bị tạm giam tại trại tạm giam T17 Bộ Công an.
Trà Vinh: Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 bị can vi phạm quy định về đấu thầu liên quan Công ty Việt Á - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.06.2022
Đại dịch COVID-19
Scandal Việt Á rất phức tạp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cũng mua kit test made in Vietnam
TAND TP.Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; tham ô tài sản, rửa tiền xảy ra tại Bệnh viện Thủ Đức và các đơn vị liên quan”.
Trong đó, tòa tuyên phạt cựu giám đốc BV Thủ Đức Nguyễn Minh Quân 21 năm tù về tội tham ô tài sản và rửa tiền; cựu Phó giám đốc Nguyễn Lan Anh 3 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Kết luận điều tra bổ sung cho thấy, vụ án liên quan đến kit test của Việt Á, với vai trò là Giám đốc Bệnh viện TP. Thủ Đức, giai đoạn cuối năm 2020 và đầu năm 2021, bị can Nguyễn Minh Quân đã chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa hồ sơ nhằm thanh toán số lượng kit xét nghiệm Covid-19 cho Công ty Việt Á và Công ty Nam Phong cung ứng trước đó.
Cơ quan điều tra xác định, việc cung ứng kit xét nghiệm này không có việc thực hiện xem xét năng lực, kinh nghiệm nhà thầu, thực hiện đấu thầu theo quy định. Hành vi phạm tội của Nguyễn Minh Quân và đồng phạm đã gây thiệt hại cho Bệnh viện TP. Thủ Đức hơn 14,9 tỷ đồng.

4 bệnh viện mua kit test Việt Á

Trong quá trình điều tra, Công an TP HCM nhận thấy, ngoài Bệnh viện TP Thủ Đức còn có 4 bệnh viện khác tại thành phố Hồ Chí Minh mua kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á.
Tên các bệnh viện này gồm Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện quận Bình Tân.
Do thời hạn điều tra đã hết, Công an TP.HCM tách hành vi và tài liệu liên quan đến việc mua sắm kit xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất tại 4 bệnh viện nêu trên.
Đáng chú ý, Công an TP HCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến sai phạm của hai cá nhân tại Công ty Việt Á đến Bộ Công an để xử lý chung trong đại án Việt Á.
Người dân Quảng Bình được tiêm vaccine mũi bổ sung phòng chống dịch COVID-19. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.03.2022
Vụ Việt Á: Hai sếp quân đội bị bắt từng “quên ăn, quên ngủ” vì nghiên cứu kit test
Riêng đối với vụ việc xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức, 5 cá nhân làm việc tại Khoa Vi sinh, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận thấy những người này thực hiện theo sự chỉ đạo của bị can Mai Lệ Quyên.
Các cá nhân này không liên quan đến việc thực hiện thầu, mua kít xét nghiệm. Vì vậy, cơ quan điều tra cho rằng,chưa có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự những người này.
Có 8 cá nhân làm việc tại Công ty Nam Phong (trong đó có vợ và em gái bị can Phạm Vũ Phong), Công anTPHCM cũng xác định những người này chỉ làm việc theo chỉ đạo, không biết hành vi thông thầu, chi hoa hồng. Do đó chưa có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала