Đề nghị khai trừ Đảng các ông Nguyễn Nhân Chiến, Trần Đức Quận

© Ảnh : HOÀNG PHAN/Thanh NiênBí thư Nguyễn Nhân Chiến
Bí thư Nguyễn Nhân Chiến  - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.01.2024
Đăng ký
Như Sputnik đã thông tin, ngày 27/1, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.
Tại đây, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét vi phạm của một số tổ chức đảng, đảng viên tại Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh; vi phạm của một số đảng viên tại Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, Đảng bộ tỉnh An Giang, theo đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Đề nghị khai trừ cựu Bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến

Theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2010 - 2015 vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020 buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Ban cán sự đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc tổ chức thực hiện các dự án/gói thầu của Công ty AIC.
Những vi phạm này "gây hậu quả nghiêm trọng, gây thất thoát, nguy cơ thất thoát và lãng phí ngân sách nhà nước, để nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ một số sở, ngành, đơn vị bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự", theo kết luận.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng xác định, các đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh;
Nguyễn Tử Quỳnh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh;
Nguyễn Tiến Nhường, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh;
Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh;
Nguyễn Lương Thành, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
Nguyễn Thế Nghĩa, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
Các cán bộ nêu trên cũng đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.
"Vi phạm của các đồng chí nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương", - Bộ Chính trị, Ban Bí thư khẳng định.
Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của cấp ủy, tổ chức đảng và các cá nhân nêu trên; theo Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh các nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 – 2020.
Bộ Chính trị cũng có báo cáo đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí Nguyễn Nhân Chiến.
Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật "Khai trừ ra khỏi Đảng" với các ông/bà Nguyễn Tử Quỳnh, Nguyễn Tiến Nhường, Nguyễn Hạnh Chung, Nguyễn Lương Thành, Nguyễn Thế Nghĩa…
Kỳ họp thứ 36 Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.01.2024
Điều gì đang chờ đợi các ông Nguyễn Nhân Chiến, Trần Đức Quận?

Bí thư Lâm Đồng Trần Đức Quận bị đề nghị khai trừ Đảng

Cũng tại cuộc họp này, Bộ Chính trị đề nghị Ban chấp hành Trung ương khai trừ Đảng ông Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng.
Ban Bí thư đã khai trừ Đảng ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận, các lãnh đạo Lâm Đồng này đều đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.
Vi phạm của hai ông Trần Đức Quận và Trần Văn Hiệp gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương.
Như Sputnik thông tin, ông Trần Đức Quận bị bắt hôm 24/1 để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo Bộ Công an, đây là kết quả điều tra vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 10/QĐ-CSKT-P10 ngày 04/3/2023; Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 14/QĐ-CSKT-P10 ngày 09/8/2023 và số 24/QĐ-CSKT-P2 ngày 25/11/2023, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
Mở rộng điều tra vụ án, công an xác định ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng và Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - Trần Văn Hiệp có liên quan đến Dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng.
Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã bắt ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.
Cũng liên quan dự án Đại Ninh, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng với cáo buộc Nhận hối lộ, bà Trần Bích Ngọc, Vụ trưởng Theo dõi công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Vụ I) của Văn phòng Chính phủ, bị khởi tố với cáo buộc Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ông Trần Đức Quận - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.01.2024
Sau thời gian "đi công tác", Bí thư Lâm Đồng Trần Đức Quận nay đã bị bắt

Khai trừ Đảng Chủ tịch An Giang Nguyễn Thanh Bình

Trong cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư sáng 27/1, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang; Trần Anh Thư, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
Các ông Bình, Thư đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.
Vi phạm của hai lãnh đạo An Giang này đã đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương.
Trước đó, ngày 25/12, Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang để điều tra về tội danh "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Thanh Bình đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp, chỉ đạo giúp Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh trữ lượng, công suất và khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.
Trong vụ án liên quan đường dây "cát tặc" của Công ty Trung Hậu – Tổng 68 này, Phó Chủ tịch An Giang Trần Anh Thư đã bị khởi tố điều tra về tội Nhận hối lộ.
Ông Thư đã chỉ đạo Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh (cũng là bị can trong vụ án) hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ cho Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, nâng trữ lượng, công suất khai thác, bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác tại mỏ cát Mỹ Hiệp & Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала