Washington thất bại trong việc xây dựng đủ lực lượng để kiềm chế Trung Quốc ở châu Á

CC0 / Pixabay / Vạn Lý Trường Thành Trung Quốc
Vạn Lý Trường Thành Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Hoa Kỳ đã không xây dựng đủ lực lượng ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương để ngăn chặn Trung Quốc tiến hành các hoạt động quân sự tiềm năng trong tương lai gần, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Roger Wicker cho biết hôm thứ Năm.

"Sáng kiến Răn đe Thái Bình Dương đã không thể chuyển thành sự thay đổi ngân sách thực sự ở Lầu Năm Góc; chúng tôi đã đạt được tiến bộ tối thiểu trong việc tăng cường khả năng răn đe ở Đông Thái Bình Dương", - thành viên Đảng Cộng hòa cấp cao trong Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, ông Wicker cho biết trong phiên điều trần về Vấn đề Trung Quốc.

Theo nghị sĩ Wicker, khả năng Mỹ xây dựng đủ lực lượng quân sự ở Thái Bình Dương để kiềm chế Trung Quốc đang "nhanh chóng khép lại".
"Cơ sở hạ tầng hiện tại không mở rộng đủ nhanh để hỗ trợ các hoạt động quân sự phân tán trong tương lai gần", - ông Wicker cho biết.
Lính Đài Loan vận hành súng máy - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.01.2024
Tại sao Trung Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt với năm công ty quân sự của Mỹ?

Đã rõ khi nào kinh tế Trung Quốc vượt mặt kinh tế Mỹ

Trung Quốc có thể tiến lên vị trí thứ nhất thế giới về GDP, vượt mặt kinh tế Mỹ, không sớm hơn năm 2037. Đó là dự báo của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Vương quốc Anh (Centre for Economics and Business Research, CEBR), như The Telegraph phản ánh.
Trung tâm đã hạ bậc dự báo của mình so với năm trước, dự đoán rằng Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế dẫn đầu thế giới vào năm 2036. Sở dĩ như vậy vì triển vọng tăng trưởng đã suy yếu do khủng hoảng bất động sản ở Trung Quốc và đà phục hồi chậm chạp sau đại dịch COVID-19. Còn trước đó, năm 2021, các nhà phân tích dự đoán CHND Trung Hoa sẽ vượt qua Hoa Kỳ về GDP vào năm 2030.

Phương Đông sẽ tiến xa

Các chuyên gia của CEBR cho rằng từ nay cho đến năm 2050 các quốc gia châu Á đang phát triển nhanh như Indonesia và Việt Nam sẽ tiếp tục tăng tỷ trọng trong nền kinh tế toàn cầu. Điều đó gắn với thực tế tăng trưởng kinh tế đang chậm lại do dân cư già đi và nợ gia tăng ở các nền kinh tế phương Tây. Trong triển vọng lâu dài, theo quan điểm của các nhà nghiên cứu, Hoa Kỳ sẽ lại vượt hơn Trung Quốc, điều đó diễn ra vào những năm 2050.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала