Biển Đông - Sputnik Việt Nam, 1920
Biển Đông
Tin tức, sự kiện, quan điểm, bình luận về tình hình Biển Đông, tranh chấp lãnh thổ, biển đảo.

Không để xảy ra các vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến quan hệ Việt-Trung

© Ảnh : Bộ Ngoại giaoCuộc hội đàm giữa Tổng thư ký Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc và Tổng thư ký Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Trung Quốc - Việt Nam
Cuộc hội đàm giữa Tổng thư ký Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc và Tổng thư ký Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Trung Quốc - Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.02.2024
Đăng ký
Việt Nam – Trung Quốc nhất trí không để xảy ra các vụ việc phức tạp làm ảnh hưởng quan hệ song phương giữa Hà Nội và Bắc Kinh, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng ở Biển Đông.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ vừa hội đàm với Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Nông Dung, Tổng thư ký Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Trung Quốc - Việt Nam.
Đáng chú ý, trong khuôn khổ cuộc trao đổi, theo TTXVN dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao phát đi, phía Việt Nam cũng đã bày tỏ mong muốn đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tồn đọng kéo dài tại một số dự án sử dụng viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc dành cho Việt Nam, hay dự án mở rộng giai đoạn 2 nhà máy Gang thép Thái Nguyên, Đạm Ninh Bình, Đạm Hà Bắc….

Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xây dựng kênh phân phối tại Trung Quốc

Theo tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, ngày 4/2, tại TP.HCM, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã hội đàm với ông Nông Dung, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Cần nhấn mạnh vai trò tại cuộc hội đàm, phía Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ là Tổng thư ký Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc, trong khi đó ông Nông Dung nắm cương vị Tổng thư ký Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Trung Quốc - Việt Nam.
Trao đổi với ông Nông Dung và phái đoàn Trung Quốc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ đã đề nghị hai bên tăng cường kết nối giao thông, trọng tâm là các tuyến đường bộ, đường sắt kết nối các tỉnh phía Bắc Việt Nam với khu vực phía Nam, Tây Nam, Trung Quốc.
Phía Việt Nam đề nghị Trung Quốc mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nông thủy sản của Việt Nam, tạo điều kiện sớm thành lập các Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hải Khẩu, Thành Đô và Nam Kinh, sớm đàm phán ký kết Thỏa thuận khung về thương mại gạo.
Đáng chú ý, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, tại hội đàm, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cũng đã đề nghị phía Trung Quốc hỗ trợ doanh nghiệp đạt "Thương hiệu quốc gia" của Việt Nam xây dựng kênh phân phối, phát triển thương hiệu tại thị trường tỷ dân này.

Xử lý các dự án tồn đọng

Cũng theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, tại hội đàm, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ cũng đề nghị hai bên mở rộng hợp tác đầu tư.
Đồng thời, đôn đốc, chỉ đạo cơ quan, doanh nghiệp liên quan tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc "tồn đọng kéo dài" tại một số dự án công nghiệp như Mở rộng giai đoạn II Nhà máy Gang thép Thái Nguyên, Đạm Ninh Bình, Đạm Hà Bắc.
Đường sắt Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.01.2024
Việt Nam dự kiến nối ray đường sắt với Trung Quốc từ 2025
Phía Việt Nam cũng mong muốn đẩy nhanh triển khai các dự án sử dụng viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc dành cho Việt Nam, trong đó có dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Y dược học cổ truyền và các dự án y tế, giáo dục, dân sinh khác.
Ông Nguyễn Minh Vũ cũng bày tỏ mong muốn lập Nhóm công tác để thúc đẩy hợp tác du lịch để sớm khôi phục như trước dịch Covid-19.
Cùng với đó là tăng cường hợp tác nguồn nước, sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn nước sông Mê Kông, bảo đảm lợi ích chính đáng của các bên, nhất là các quốc gia hạ nguồn.

Trung Quốc sẵn sàng mở rộng nhập khẩu nông sản chất lượng cao của Việt Nam

Phát biểu tại cuộc hội đàm ngày 4/2 ở TPHCM, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Nông Dung bày tỏ nhất trí với các đề xuất hợp tác của Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ.
Ông Nông Dung cũng khẳng định Trung Quốc sẵn sàng mở rộng nhập khẩu nông sản chất lượng cao của Việt Nam, tích cực thúc đẩy quy trình cấp phép nhập khẩu chính thức cho dừa tươi, các loại hoa quả có múi, bơ của Việt Nam.
Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đề nghị hai bên đẩy nhanh xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh để nâng cao hiệu suất thông quan, hạn chế tình trạng ùn tắc hàng hóa ở các cửa khẩu biên giới.
Đặc biệt, phía Trung Quốc mong muốn mở rộng hợp tác về phát triển xanh, kinh tế số, phát triển năng lượng mới như điện gió, điện mặt trời tại Việt Nam.
Đại diện chính quyền Bắc Kinh cũng đề nghị Việt Nam – Trung Quốc tích cực phối hợp, hợp tác tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế.

Giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển

Theo Bộ Ngoại giao, tại hội đàm, hai bên đã trao đổi ý kiến "thẳng thắn, chân thành" về vấn đề trên biển.
Cả Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ và Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Nông Dung đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định ở trên biển trong bối cảnh quốc tế, khu vực phức tạp hiện nay.
"Hai bên nhất trí thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao, Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc, phát huy hiệu quả các cơ chế đàm phán, nỗ lực kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển theo nguyên tắc tuần tự tiệm tiến, dễ trước khó sau", - Bộ Ngoại giao cho biết.
Hai bên cũng nhất trí cùng các nước ASEAN thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), phấn đấu sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.12.2023
Việt-Trung tăng cường kết nối trong khuôn khổ “Một vành đai, Một con đường”
Thông cáo phát đi từ phía Việt Nam cũng nêu rõ, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đã đề nghị hai bên tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của nhau được xác lập phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
"Không để xảy ra các vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến quan hệ hai nước, xử lý thỏa đáng vấn đề tàu cá, ngư dân, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định ở khu vực", - theo Bộ Ngoại giao.
Cũng trong khuôn khổ của hội đàm, hai bên bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tích cực và những thành quả mang tính dấu mốc của quan hệ Việt - Trung thời gian qua, nhất là sau chuyến thăm lịch sử đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (10/2022) và chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (12/2023).
Đại diện cấp cao Bộ Ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc cùng đi sâu thảo luận các biện pháp nhằm cụ thể hóa và thực hiện nhận thức chung cấp cao, nhất là Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược Việt Nam - Trung Quốc.
Trong đó, nhất trí tăng cường giao lưu, tiếp xúc, tổ chức tốt các chuyến thăm cấp cao; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng, tổ chức tốt Phiên họp lần thứ 16 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc.
Hai bên cũng tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, ngoại giao; mở rộng hợp tác kinh tế - thương mại, kết nối giao thông mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường giao lưu nhân dân và hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch; tiếp tục quản lý tốt biên giới trên đất liền, xử lý ổn thỏa các vụ việc tồn đọng hoặc nảy sinh ở biên giới theo đúng các văn kiện, thỏa thuận giữa Hà Nội và Bắc Kinh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала