Nổ nhà máy pháo hoa ở Ấn Độ làm 174 người bị thương

© AP Photo / Rafiq MaqboolCảnh sát và cấp cứu ở Ấn Độ
Cảnh sát và cấp cứu ở Ấn Độ - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.02.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Số người bị thương trong vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở Ấn Độ đã tăng lên đến 174 người, kênh truyền hình NDTV đưa tin.
Ấn Độ hôm thứ Ba đã xảy ra một vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở bang Madhya Pradesh. Trước đó thông tin cho biết có 11 người chết và gần 60 người bị thương. Tờ Times of India đưa tin một số người thiệt mạng do giẫm đạp nhau sau vụ nổ. Theo bản tin, nhà máy này hoạt động trái phép.
“Hậu quả của vụ nổ và hỏa hoạn sau đó là 11 người thiệt mạng và 174 người khác bị thương”, - bản tin truyền hình cho biết.
Theo NDTV dẫn lời giới chức địa , cảnh sát đã bắt giữ hai chủ sở hữu nhà máy. Họ bị buộc tội ngộ sát bên cạnh một số tội danh khác.
Nguyên nhân vụ nổ vẫn chưa được xác định.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала