Công an Việt Nam quá giỏi: Bắt kẻ cướp ngân hàng ở Lâm Đồng chỉ sau hơn 10h gây án

© Ảnh : Công an cung cấpTên cướp bị bắt cùng toàn bộ số tiền hơn 3 tỷ đồng tang vật
Tên cướp bị bắt cùng toàn bộ số tiền hơn 3 tỷ đồng tang vật - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.02.2024
Đăng ký
2h sáng 8/2, Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1992), kẻ thực hiện vụ cướp hơn 3 tỷ đồng tại chi nhánh ngân hàng Vietinbank ở Lâm Đồng, đã bị bắt giữ tại Phan Thiết (Bình Thuận) khi đang trên đường tẩu thoát, thu hồi toàn bộ số tiền bị cướp.
Như vậy, chỉ sau hơn 10h gây án, kẻ cướp đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. UBND tỉnh Lâm Đồng đã khen thưởng Công an tỉnh và Công an huyện Đức Trọng về thành tích phá án nhanh chóng, giúp người dân đón Tết yên vui, an toàn.

Bắt kẻ cướp ngân hàng ở Lâm Đồng chiều 28 Tết

Báo Vnexpress đưa tin, rạng sáng 8/2, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1992, quê Hà Tĩnh, ngụ xã Tam Bồ, huyện Di Linh), nghi can cướp hơn 3 tỷ đồng ở chi nhánh Vietinbank tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, nghi phạm bị bắt giữ vào khoảng 2h ngày 8/2, khi đang điều khiển xe máy bỏ trốn trên Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, hướng về TP.HCM, cùng toàn bộ số tiền đã cướp được. Địa điểm bắt giữ nằm cách địa điểm gây án hơn 100km.
Làm việc với công an, Trung khai từ huyện Di Linh lên Đức Trọng thuê nhà trọ. Thời gian gần đây, do kinh doanh bất động sản thua lỗ, nợ nần nhiều, Trung đã lên kế hoạch cướp ngân hàng rồi dự định trốn sang Campuchia.
Khoảng 15h20 ngày 7/2, Trung đeo balô, chạy xe Dream đến dựng gần chi nhánh ngân hàng Vietinbank ở trung tâm thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Nghi phạm đi vào bên trong phòng giao dịch, giả là khách rút tiền, ngồi đối diện với nữ nhân viên. Thời điểm này sảnh vắng người.
Sau khi trao đổi vài câu, Trung tháo găng tay rồi đứng dậy rút súng, leo lên quầy giao dịch uy hiếp. Đối tượng tiến lại chỗ một nữ nhân viên khác đang kiểm đếm số tiền lớn, quăng balô yêu cầu bỏ tiền vào. Thấy cô gái có vẻ do dự, Trung leo qua tấm kính ngăn, lấy súng dọa bắn buộc cô phải làm theo yêu cầu.
Trung đứng trên quầy quan sát, hối thúc và khi thấy nữ nhân viên bỏ ít tiền vào balô liền leo vào bên trong, dùng tay quơ gom lấy nhiều cọc tiền, tổng cộng hơn 3 tỷ đồng, cho vào balô.
Trung leo trở ra, trên đường bỏ chạy bị rơi chìa khóa xe máy, một người đi đường gọi nhắc liền quay lại lấy. Khi nổ máy xe chuẩn bị phóng đi, Trung bị bảo vệ ngân hàng chặn lại nên rút súng bắn trả làm một người bị thương. Đối tượng sau đó tẩu thoát trên Quốc lộ 20.
Lực lượng chức năng chốt chặn tại nhiều ngã đường. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.02.2024
Công an Lâm Đồng truy bắt kẻ cướp ngân hàng Vietinbank chiều 28 Tết

Đối tượng tinh quái, dùng nhiều thủ đoạn đối phó công an

Theo báo Pháp luật TPHCM, ngay trong chiều 7/2, Công an huyện Đức Trọng đã huy động tối đa lực lượng tổ chức chốt chặn, túc trực trên nhiều tuyến đường, kiểm tra các khu vực, phương tiện mà hung thủ có thể trốn chạy.
Đồng thời, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng tăng cường lực lượng xuống hiện trường vụ cướp, hỗ trợ Công an huyện Đức Trọng điều tra, truy bắt đối tượng gây án.
Thượng tá Lê Thái, Trưởng Công an huyện Đức Trọng, là người trực tiếp chỉ đạo giải quyết vụ cướp. Theo ông, trong dịp Tết Nguyên đán, Công an huyện Đức Trọng và các phòng ban nghiệp vụ luôn trong tinh thần sẵn sàng chiến đấu.
Ngay khi nhận được tin báo có đối tượng dùng súng cướp ngân hàng trên địa bàn, Công an huyện Đức Trọng và Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng, kịp thời triển khai bắt giữ đối tượng một cách nhanh nhất.
Thượng tá Thái thông tin thêm, Trung rất ma mãnh, tinh quái. Để đánh lạc hướng truy đuổi của công an, nghi phạm thay đổi quần áo, giày dép, mũ bảo hiểm. Anh ta đi vào khu vực hồ Nam Sơn (huyện Đức Trọng) thay quần áo cho vào ba lô, sau đó ném luôn xuống lòng hồ rồi mặc quần áo khác. Chưa hết, Trung lựa chọn các cung đường không có camera để tẩu thoát.
Trong khi đó, ngoài việc lập các chốt chặn trên các cung đường kẻ gây án có thể bỏ trốn, lực lượng công an đã nhanh chóng tiến hành rà soát đối tượng trên địa bàn. Qua rà soát xác định, Nguyễn Thanh Trung thời gian qua bị thua lỗ trong kinh doanh bất động sản, nợ nần nhiều.
"Nhận diện đối tượng Trung có nhiều điểm tương đồng với đối tượng gây án nên Đại tá Trương Minh Đương – Giám đốc Công an tỉnh và Phó Giám đốc Đinh Xuân Huy đã phân công các mũi trinh sát truy bắt lên phương án bắt giữ đối tượng nhanh chóng, đảm bảo an toàn", - Thượng tá Thái nói.
Theo vị lãnh đạo công an huyện Đức Trọng, sau khi gây án, Trung lấy xe máy hiệu AirBlade BKS 49G1- 54070 để tẩu thoát.
Các tổ truy bắt xác định đối tượng di chuyển trên Quốc lộ 1A hướng từ Ninh Thuận về TP.HCM. Đến đoạn đường đi qua huyện Hàm Thuận Bắc, các trinh sát đã nhanh chóng khống chế nghi phạm.

"Bước đầu Trung đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trung khai do làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều và mất khả năng chi trả, đã đi cướp ngân hàng. Đối tượng định chạy trốn sang Campuchia. Công an đã thu giữ hơn 3,5 tỷ đồng do đối tượng cướp tại ngân hàng và đang khám xét chỗ ở đối tượng, mở rộng vụ án", - Trưởng Công an huyện Đức Trọng cho biết.

© Ảnh : Công an cung cấpNguyễn Thành Trung bị cảnh sát khống chế trên đường bỏ trốn tới Phan Thiết, Bình Thuận
Nguyễn Thành Trung bị cảnh sát khống chế trên đường bỏ trốn tới Phan Thiết, Bình Thuận - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.02.2024
Nguyễn Thành Trung bị cảnh sát khống chế trên đường bỏ trốn tới Phan Thiết, Bình Thuận

Khen thưởng lực lượng công an

Sáng ngày 8/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc đã đến huyện Đức Trọng để trao quyết định khen thưởng đột xuất cho lực lượng công an tham gia truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở địa phương.
Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen cho 2 tập thể là Công an huyện Đức Trọng và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng.
Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng cũng tặng giấy khen cho Đội Cảnh sát hình sự, Công an thị trấn Liên Nghĩa - Công an huyện Đức Trọng và 4 cá nhân đội Cảnh sát hình sự, đội Cảnh sát giao thông.
Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng, việc nhanh chóng xác định được chân dung đối tượng gây án là nhờ quá trình sàng lọc các đối tượng “nổi” xuất hiện ở địa phương, công tác nắm chắc địa bàn. Do đó, khi vụ án xảy ra, lực lượng công an nhanh chóng khoanh vùng, có phương án vây bắt hiệu quả, an toàn.
Việc Công an huyện Đức Trọng và Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng bắt giữ đối tượng dùng súng cướp ngân hàng chỉ sau khoảng 10h gây án được nhân dân khen ngợi, giúp người dân đón Tết yên vui, an toàn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала