Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cầu quốc thái dân an

© TTXVN - Lê Trí DũngTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Điện Kính Thiên, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long-Di sản văn hóa thế giới
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Điện Kính Thiên, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long-Di sản văn hóa thế giới

 - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.02.2024
Đăng ký
Theo truyền thống hàng năm, sáng nay ngày 13/2, mùng 4 tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế, hiền tài có công với đất nước, cầu quốc thái dân an tại Điện Kính Thiên, Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long.
Điện Kính Thiên là biểu trưng cao nhất của cho quyền lực quốc gia Đại Việt xuyên suốt 4 thế kỷ (XV - XVIII) và là nơi diễn ra các nghi thức quốc gia quan trọng nhất của đất nước, nơi đề ra các quyết sách dựng nước, giữ nước thành công của các cấp lãnh đạo cao nhất trong suốt chiều dài hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Hoàng Thành Thăng Long

Sáng 13/2 (tức mùng 4 Tết Giáp Thìn 2024), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương bày tỏ lòng thành kính các bậc tiên đế, tiên hiền có công với nước tại Điện Kính Thiên, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Thủ đô Hà Nội.
Việc dâng hương vẫn được nhà lãnh đạo Việt Nam duy trì mỗi năm trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân.
TTXVN cho biết, cùng đi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng nay có Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng và các đồng chí cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư và thành phố Hà Nội.
Trong không gian linh thiêng của Hoàng thành Thăng Long, mừng Xuân mới, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 94 tuổi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thành kính dâng hương tưởng nhớ, cẩn cáo trước anh linh các vị tiên đế, hiền tài có công với nước về những kết quả nổi bật của đất nước, Thủ đô trong năm 2023 đầy khó khăn và cầu mong quốc thái dân an.
© TTXVN - Lê Trí DũngTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dâng hương tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long-Di sản văn hóa thế giới
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dâng hương tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long-Di sản văn hóa thế giới - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.02.2024
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dâng hương tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long-Di sản văn hóa thế giới
Theo thông cáo được báo điện tử Đài tiếng nói Việt Nam phát đi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã cùng các đại biểu nguyện quyết tâm phát huy truyền thống nghìn năm văn hiến, anh hùng của Thăng Long - Hà Nội, những giá trị di sản quý báu của dân tộc.
Quyết tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.
Đồng thời, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.
Qua đó, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định vì nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Điều đặc biệt về Điện Kính Thiên

Điện Kính Thiên, nơi ngự trị của 54 vị vua nước Đại Việt, được xây dựng năm 1428 thời vua Lê Thái Tổ, trên nền Điện Càn Nguyên thời Lý, Điện Thiên An thời Lý-Trần.
Tại Điện Kính Thiên, Hoàng đế cử hành các đại điển của triều đình như lễ đăng cơ, thiết triều, nghị bàn quốc gia đại sự, điện thí, tuyên cáo thắng trận, tiếp đón sứ thần…
© TTXVN - Lê Trí DũngTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dâng hương tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long-Di sản văn hóa thế giới
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dâng hương tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long-Di sản văn hóa thế giới - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.02.2024
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dâng hương tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long-Di sản văn hóa thế giới
Do đó, điện Kính Thiên là biểu trưng cao nhất của cho quyền lực quốc gia Đại Việt xuyên suốt 4 thế kỷ (XV - XVIII).
Theo chuyên gia, không gian điện Kính Thiên thời Lê là không gian thiêng quan trọng nhất của Kinh đô Thăng Long trên các phương diện quy hoạch kinh đô, kiến trúc, nghệ thuật, mỹ thuật, tâm linh, vị trí và chức năng.
PGS.TS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam cho biết, Điện Kính Thiên là nơi diễn ra các nghi thức quốc gia quan trọng nhất của đất nước, nơi đề ra các quyết sách dựng nước, giữ nước thành công của các cấp lãnh đạo cao nhất trong suốt chiều dài hàng nghìn năm lịch sử.
Không gian Điện Kính Thiên được cấu trúc bởi 3 thành phần kiến trúc cơ bản gồm: chính điện Kính Thiên, sân Đan Trì (sân Đại Triều) và Đoan Môn.
Đến thời Nguyễn, Vua Gia Long cho xây dựng một tòa thành mới (Hành cung) tuy nhiên, Điện Kính Thiên thời Lê vẫn là trung tâm của khu Hành cung thời Nguyễn, mặc dù quy mô đã thu hẹp hơn trước.
Năm 1841, nhà Nguyễn đổi tên là Điện Long Thiên. Thềm rồng phía trước Điện Kính Thiên được tạo tác năm 1467 thời Vua Lê Thánh Tông, từ Đông sang Tây dài 13m, tạo thành 3 lối lên xuống.
© TTXVN - Lê Trí DũngTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu với cán bộ, nhân viên Khu di tích Hoàng thành Thăng Long-Di sản văn hóa thế giới
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu với cán bộ, nhân viên Khu di tích Hoàng thành Thăng Long-Di sản văn hóa thế giới - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.02.2024
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu với cán bộ, nhân viên Khu di tích Hoàng thành Thăng Long-Di sản văn hóa thế giới
Lối chính giữa dành cho Vua đi, hai bên dành cho quần thần. Đôi Rồng ở giữa được tạo tác theo phong cách tả thực, bằng đá nguyên khối.
Hai bên là Rồng cách điệu vân mây, biểu tượng cho vũ trụ và trời đất. Thềm Rồng phía sau được tạo tác khoảng cuối thế kỷ XVII đầu thế kỷ XVIII.
Hai bên thành bậc trang trí hoa sen, uyên ương, sóng nước, mây lửa, đao mác, cá hóa rồng rất trau chuốt, tinh xảo.
Đây đều là những di vật vô cùng quý giá, biểu tượng cho sức sống mãnh liệt, trường tồn của văn hóa dân tộc Việt Nam.
Do đó, việc dâng hương Điện Kính Thiên, thăm Hoàng Thành Thăng Long hàng năm của nhà lãnh đạo Việt Nam là để thể hiện lòng thành kính, ghi nhớ cội nguồn, cầu quốc thái dân an, bày tỏ quyết tâm nỗ lực đồng lòng cùng xây dựng đất nước ngày một phồn thịnh, phát triển, nhân dân được tự do hạnh phúc.
© TTXVN - Lê Trí DũngTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết cán bộ, nhân viên Khu di tích Hoàng thành Thăng Long-Di sản văn hóa thế giới
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết cán bộ, nhân viên Khu di tích Hoàng thành Thăng Long-Di sản văn hóa thế giới - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.02.2024
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết cán bộ, nhân viên Khu di tích Hoàng thành Thăng Long-Di sản văn hóa thế giới

Giữ gìn tinh hoa văn hóa dân tộc

Tổng Bí thư đã trò chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Khu di tích Hoàng thành Thăng Long.
Chia sẻ sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại, đây là nơi ghi dấu lịch sử nghìn năm, hội tụ hồn thiêng sông núi, tinh hoa văn hóa dân tộc, nơi các triều đại kế tiếp nhau mở mang nghiệp nước, xây dựng và bảo vệ non sông gấm vóc, bồi đắp truyền thống lịch sử, văn hiến lâu đời của dân tộc, lưu truyền đến thời đại Hồ Chí Minh ngày nay.
Do đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn, mỗi cán bộ, công nhân viên phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, góp sức mình gìn giữ những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và của Thăng Long - Hà Nội, bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử văn hóa của Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản Văn hóa thế giới.
"Để khi chúng ta nói đến Thủ đô Hà Nội, trong lòng mỗi người con đất Việt đều xúc động, tự hào về mảnh đất ngàn năm văn hiến và anh hùng, hào hoa và thanh lịch, Thủ đô của lương tri, phẩm giá con người, Thành phố Vì hòa bình, để rồi "dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội", - Tổng Bí thư bày tỏ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала