Cháy nhà trong hẻm nhỏ, bé trai 8 tuổi tử vong

© Ảnh : Tuổi Trẻ/ĐIÊU LỘCNgọn lửa bốc cháy tại 1 căn nhà, sau đó lan sang nhà khác - Ảnh: ĐIÊU LỘC. Thông tin ban đầu, khoảng 3h40 ngày 17-2, đám cháy lớn xuất phát tại căn nhà trong hẻm sâu số 623 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 15, quận 10, TP.HCM. Người dân xung quanh phát hiện tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành.
Ngọn lửa bốc cháy tại 1 căn nhà, sau đó lan sang nhà khác - Ảnh: ĐIÊU LỘC. Thông tin ban đầu, khoảng 3h40 ngày 17-2, đám cháy lớn xuất phát tại căn nhà trong hẻm sâu số 623 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 15, quận 10, TP.HCM. Người dân xung quanh phát hiện tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2024
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Tối 19/2, lãnh đạo Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết vụ cháy được phát hiện vào khoảng 18h30 tại hẻm 948 đường Lê Đức Thọ, phường 15 khiến một bé trai 8 tuổi tử vong.
Cụ thể, khoảng 18h30, khói lửa bùng lên từ căn nhà trong hẻm 948 đường Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp kèm tiếng nổ.
Phát hiện đám cháy, nhiều người dân hô hoán và huy động phương tiện tại chỗ tìm cách tiếp cận dập lửa nhưng bất thành.
Theo người dân, thời điểm này trong nhà có người chạy ra kêu cứu.
Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an quận Gò Vấp điều động phương tiện và các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế đám cháy.
Sau khi kiểm tra, công an phát hiện bé trai 8 tuổi tử vong trong nhà. Riêng người cha đã thoát được ra ngoài.
"Bé trai 8 tuổi bị tự kỷ, cầu thang ở nhà có nhiều thùng xốp, khi cháy thì lửa bùng lên dữ quá nên không ai lên cứu được", đại diện Công an quận Gò Vấp nói.
Hiện lực lượng chức năng đang phong toả hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Lúc 8h45, một xe cấp cứu tiếp tục đến hiện trường - Ảnh: MINH HÒA. Thông tin ban đầu, khoảng 3h40 ngày 17-2, đám cháy lớn xuất phát tại căn nhà trong hẻm sâu số 623 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 15, quận 10, TP.HCM. Người dân xung quanh phát hiện tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.02.2024
Bi kịch đằng sau vụ cháy nhà ở Quận 10: Mâu thuẫn gia đình kéo dài
Sáng 20/2, một lãnh đạo xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng cho biết vào sáng cùng ngày, địa phương nhận được tin báo về việc cháy siêu thị điện máy Văn Hiền tại thôn 4.
Tại hiện trường, ngọn lửa bao trùm khu vực siêu thị có diện tích sàn khoảng 600m², có 4 người bên trong siêu thị này đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn trước khi ngọn lửa bao trùm khu vực.
Đến hơn 9h cùng ngày, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã cơ bản khống chế được ngọn lửa, không để cháy lan ra xung quanh. Tuy nhiên, nhiều trang thiết bị điện tử bên trong siêu thị đã bị hư hỏng nặng. Toàn bộ 3 tầng của siêu thị bị cháy đen.
Hiện lực lượng chức năng đang khoanh vùng để điều tra nguyên nhân cũng như tiếp tục phun nước làm mát khu vực xảy ra cháy.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала