BQP Trung Quốc: Hoa Kỳ đặt cược vô cùng nguy hiểm khi trang bị vũ khí cho Đài Loan

© AP Photo / Chiang Ying-yingMột phi công kiểm tra tên lửa trong một cuộc tập trận, Đài loan
Một phi công kiểm tra tên lửa trong một cuộc tập trận, Đài loan - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.02.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Bắc Kinh kêu gọi Washington chấm dứt việc trang bị vũ khí cho Đài Loan, ngừng hành động khiêu khích lợi dụng hòn đảo này để kiềm chế Trung Quốc, phát ngôn viên Trương Hiểu Cương của Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố hôm thứ Sáu.
Trước đó, có tin Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phê duyệt khả năng bán cho Đài Loan các thiết bị liên lạc trị giá 75 triệu USD.
Ông Trương nhận định rằng trong suốt thời gian dài, thông qua việc bán vũ khí và dành viện trợ quân sự, Hoa Kỳ đã thao túng đầu cơ các vấn đề gắn với Đài Loan nhằm khuyến khích thái độ kiêu ngạo tự mãn của các lực lượng ủng hộ xu hướng gìanh độc lập cho hòn đảo.
Tàu đổ bộ Type 071 của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2024
21 máy bay và 6 tàu của Quân đội Trung Quốc áp sát Đài Loan

Không nên vượt "lằn ranh đỏ"

"Những hành động kể trên đã gây phương hại nghiêm trọng cho chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc, cũng như mối quan hệ giữa lực lượng vũ trang Trung Quốc và Hoa Kỳ", - ông Trương Hiểu Cương lưu ý.

Ông nói thêm rằng vấn đề Đài Loan là "lằn ranh đỏ" thứ nhất không nên vượt qua trong quan hệ Trung-Mỹ và "trang bị vũ khí cho Đài Loan là vụ đặt cược vô cùng nguy hại".
"Chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc "Một Trung Quốc" và chấm dứt hành động khiêu khích lợi dụng Đài Loan để kiềm chế Trung Quốc", - phát ngôn viên Trương tuyên bố.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала