Người sắp trở thành Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

© Ảnh : PVNÔng Lê Ngọc Sơn
Ông Lê Ngọc Sơn - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.02.2024
Đăng ký
Sau quy trình nhân sự 5 bước, ông Lê Ngọc Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó tổng Giám đốc Petrovietnam là người cuối cùng được lựa chọn giới thiệu làm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Ông Lê Ngọc Sơn đã có hơn 28 năm công tác trong ngành dầu khí, từ các công ty nước ngoài cho đến các vị trí khác nhau ở tập đoàn Dầu khí Việt Nam và đơn vị liên quan.

PVN lựa chọn nhân sự cấp cao mới

Thông tin từ tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết, trong 2 ngày 22 và 23/2 tại Hà Nội, Petrovietnam đã tổ chức hội nghị về công tác cán bộ, triển khai quy trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức danh Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn.
Phát biểu tại đây, ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch PVN cho biết, việc bầu nhân sự mới là nhằm bảo đảm hoạt động của tập đoàn được liên tục ổn định, phát triển theo chiến lược, kế hoạch, chủ trương của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, căn cứ văn bản chấp thuận, chủ trương của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại tại doanh nghiệp.
"Tập đoàn tổ chức thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự để kiện toàn chức danh Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách sản xuất kinh doanh, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn", - ông Hùng nói.
PVN đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, hoàn tất quy trình 5 bước giới thiệu nhân sự Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV/Tổng giám đốc tập đoàn.
"Hội nghị đã diễn ra theo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng quy trình, thủ tục và thẩm quyền theo các quy định hiện hành", - PVN nhấn mạnh.
Ông Lê Mạnh Hùng cũng nêu rõ, các bước thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự chức danh Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách sản xuất kinh doanh, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn đã được Tập đoàn triển khai "kỹ lưỡng, chắc chắn, chặt chẽ", đảm bảo đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Sau khi thực hiện các bước theo quy trình, tập thể lãnh đạo và cán bộ chủ chốt PVN đã "tín nhiệm rất cao" giới thiệu ông Lê Ngọc Sơn, Phó Tổng giám đốc PVN để các cấp có thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Bí thư đảng ủy phụ trách sản xuất kinh doanh, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc tập đoàn.
 Tổng Giám đốc Vietsovpetro Vũ Mai Khanh phát biểu tham luận - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.01.2024
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lãi kỷ lục

Quyết tâm cao

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Ngọc Sơn chia sẻ mình có may mắn được đào tạo và làm nghề dầu khí, trưởng thành dưới sự quan tâm hướng dẫn và dìu dắt của các cán bộ lão thành và đồng nghiệp.
Sau hơn 28 năm, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, từ các công ty dầu khí nước ngoài cho đến các vị trí khác nhau ở Tập đoàn và đơn vị, dù ở vị trí nào, ông cũng luôn nỗ lực cống hiến trên tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Ông Sơn cũng bày tỏ cam kết nếu được tin tưởng và tín nhiệm sẽ phát huy, tiếp nối truyền thống "những người đi tìm lửa" vì lợi ích chung. Đồng thời, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch quản trị năm 2024, chỉ tiêu, kế hoạch 5 năm 2021-2025.
Về phía Petrovietnam, tập thể lãnh đạo tập đoàn kỳ vọng ông Lê Ngọc Sơn sẽ tiếp nối những thành tựu của người tiền nhiệm để PVN không chỉ làm tốt vai trò như hiện tại mà còn vươn mình thành một tập đoàn kinh tế/công nghiệp năng lượng hàng đầu của đất nước, tiếp tục gánh vác sứ mệnh mở rộng thị trường và đầu tư sâu hơn vào lĩnh vực điện, năng lượng tái tạo…

Quá trình công tác của ông Lê Ngọc Sơn ở PVN

Ông Lê Ngọc Sơn (sinh năm 1972) quê Thanh Hóa, từng có nhiều năm công tác và đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau tại PVN.
Ông có chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ mỏ (đang hoàn tất luận án tiến sĩ) từng là Trưởng ban Khai thác Dầu khí PVN, Tổng giám đốc Công ty Điều hành dầu khí Phú Quốc POC.
Ông Sơn đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc tập đoàn từ năm 2021, được phân công phụ trách lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí.
Theo thông tin trên tạp chí Năng lượng Việt Nam, qua một nửa nhiệm kỳ Phó tổng Giám đốc Tập đoàn (lĩnh vực thượng nguồn/khâu đầu - E&P) do ông phụ trách đã có những chuyển biến tích cực về cả kế hoạch gia tăng sản lượng và phát triển mỏ mới.
Giàn khoan dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.12.2023
Phát hiện mỏ dầu khí mới, công ty con PVN lãi đến 21.000 tỉ
Theo đó, hai năm qua, PVN cùng các đối tác đã triển khai một loạt đề án phát triển mỏ mới, mỏ tận thu ngoài khơi gồm: Sư Tử Trắng (giai đoạn 2), Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam, Lạc Đà Vàng, Đại Hùng (giai đoạn 3).
Cụm mỏ Nam Du - U Minh cũng đang được cập nhật, điều chỉnh lại FDP để trình Thủ tướng phê duyệt.
Đối với Chuỗi dự án khí, điện Lô B - Ô Môn, năm qua, PVN đã có điều chỉnh, bổ sung trong đàm phán thương mại với các đối tác nước ngoài để trao thầu hạn chế EPCI cho các tổng thầu, làm cơ sở triển khai các dự án thành phần (gồm hệ thống đường ống vận chuyển khí ở trung nguồn và các nhà máy nhiệt điện khí ở hạ nguồn).
Cùng với đó, công tác tìm kiếm, thăm dò, gia tăng trữ lượng đạt tỷ lệ bù đắp sản lượng cao hơn 1/1 (năm 2023 đạt 13 triệu tấn quy dầu). Trong đó, có hai phát hiện dầu khí mới quan trọng gồm: Hà Mã Vàng (Lô dầu khí 16-2 bể Cửu Long) và Bunga Lavatera (dự án PM3 CAA ở khu vực chồng lấn Việt Nam - Malaysia).
Năm 2023, PVN đã thiết lập mức doanh thu kỷ lục với 942.800 tỷ đồng, vượt 39% kế hoạch cả năm (677.700 tỷ đồng), cao hơn 11.600 tỷ đồng so với mốc kỷ lục thiết lập vào năm 2022. Tập đoàn nộp ngân sách Nhà nước đạt 151.800 tỷ đồng, vượt 94% kế hoạch.
Duy trì vận hành ổn định ở công suất 107% thông qua các giải pháp kỹ thuật - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.12.2023
Fitch Ratings hé lộ hồ sơ tài chính của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Năm 2024, tập đoàn Dầu khí Việt Nam đặt kế hoạch đạt 734.200 tỷ đồng doanh thu, cao hơn 56.500 tỷ đồng so với kế hoạch năm ngoái, tương đương tăng 8%.
Nộp ngân sách kỳ vọng đạt 94.000 tỷ đồng, tăng 20% so với mục tiêu năm 2023. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất phấn đấu đạt 22.000 tỷ đồng.
Trước đó, vị trí Tổng giám đốc PVN do ông Lê Mạnh Hùng đảm nhiệm từ năm 2019 đến 31/12/2023.
Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngày 1/1/2024, ông Lê Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc PVN được bổ nhiệm làm Chủ tịch PVN. Tuy nhiên, do chưa bầu được nhân sự mới nên ông Hùng hiện vẫn đang kiêm nhiệm cả chức vụ Chủ tịch lẫn Tổng Giám đốc PVN.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала